1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước

Vào tiệm đánh tráo vàng giả lấy vàng thật

(Dân trí) - Lợi dụng lúc anh Kiên không để ý, Tú lấy mặt dây chuyền bằng vàng giả ra đánh tráo lấy mặt dây chuyền vàng thật. Hai ngày sau, chủ tiệm phát hiện vụ việc nên trình báo công an để tạm giữ Tú xử lý.

Vào tiệm đánh tráo vàng giả lấy vàng thật - 1

Lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, Tú đã đánh tráo vàng giả lấy vàng thật.

Sáng 30/5, Công an thị xã Bình Long đang tạm giữ Lê Thanh Tú (SN 1984, người địa phương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Lê Thanh Tú đến tiệm vàng ở khu phố Phú Bình (phường An Lộc, thị xã Bình Long) do anh Trần Trung Kiên (SN 1985) làm chủ để vờ hỏi mua vàng. Tú yêu cầu anh Kiên cho xem mặt dây chuyền vàng 18k trọng lượng 3,1 chỉ. Lợi dụng lúc anh Kiên không để ý, Tú gỡ tem ghi trọng lượng vàng rồi dán vào mặt dây chuyền giả có hình dáng giống với mặt dây chuyền vàng thật mà Tú đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi trao đổi xong, Tú trả lại anh Kiên rồi ra về. Đến ngày 26/5 (hai ngày sau khi Tú đánh tráo vàng) anh Kiên mới phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra và từ camera an ninh của tiệm vàng ghi lại, công an thị xã Bình Long đã triệu tập Tú về làm việc. Tại đây, Tú thừa nhận hành vi đánh tráo vàng của mình.

Hiện công an thị xã Bình Long đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên