1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vào chòi rẫy xin muối rồi khống chế hiếp dâm

(Dân trí) - Phát hiện chòi rẫy có người phụ nữ ở một mình, Y Lực lấy lý do xin muối rồi vào chòi khống chế người phụ nữ để thực hiện hành vi thú tính.

Sáng 14/11, Đại tá Hoàng Văn Vân - Trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ trình báo của chị H.J (SN 1985, ngụ xã Ea Hồ) về việc bị hiếp dâm tại chòi rẫy.


Chòi rẫy nơi xảy ra sự việc (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Chòi rẫy nơi xảy ra sự việc (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 11/11, chị H.J đang nằm ngủ một mình tại chòi rẫy thuộc xã Ea Hồ thì Y Lực Mlô (SN 1992, ngụ cùng xã) đến gõ cửa xin muối ớt. Nghe tiếng kêu, chị H.J biết đó là Y Lực nhưng vẫn từ chối mở cửa.

Lúc này, Y Lực đã đe dọa nếu không chịu mở cửa sẽ phá chòi rẫy để vào, sợ bị phá chòi chị H.J liền mở cửa ra thì bị Y Lực dùng vũ lực khống chế đè chị xuống nền nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong khi đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị H.J chống cự quyết liệt và đẩy người Y Lực ra rồi nhanh chóng chạy thoát về nhà. Ngay sau đó, chị H.J đã làm đơn trình báo cơ quan công an tố cáo Y Lực.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm