Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương
(Dân trí) - Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.
Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng, VKSND Tối cao đã làm rõ trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.
Theo cáo trạng, ông Hải là người ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng.
Trong khi đó, kết luận của cơ quan tố tụng xác định thuộc cấp của ông Hải - ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - đã nhận tiền từ 2 doanh nghiệp trên để tạo điều kiện và đề nghị để Bộ Công Thương cấp giấy phép trái quy định.
Tuy nhiên, VKS kết luận ông Hải không biết ông An nhận hối lộ trong việc giải quyết cấp các loại giấy phép trên.
Vị cựu Thứ trưởng cũng không biết Bách Khoa Việt và Long Hưng không đủ điều kiện để được cấp giấy phép. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kết luận ông Hải không được hưởng lợi gì trong vụ án này.
Đối với sai phạm gây thất thoát hơn 105 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt, theo cáo trạng, những giấy phép do ông Hải ký không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này.
Do đó, hành vi của ông Đỗ Thắng Hải không cấu thành tội phạm.
Cùng không bị xử lý hình sự dù có vai trò trong vụ án là vợ của ông Nguyễn Lộc An, bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) Nguyễn Thị Hiền.
Bà Ngọc được xác định đã nhận 19 tỷ đồng từ chồng để đi mua căn biệt thự tại khu đất đấu giá Vườn Đào (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để ở. Tuy nhiên, bà Ngọc không biết nguồn gốc số tiền trên có được từ hành vi nhận hối lộ của chồng.
Còn bà Hiền là người giúp chồng chuyển 5 tỷ đồng cho vợ ông An, theo đề nghị của Quỳnh. Số tiền này được xác định là tiền Quỳnh hối lộ ông An. Cáo trạng cho biết khi chuyển tiền, bà Hiền không biết mục đích nên không đồng phạm với chồng về tội Đưa hối lộ.