1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vác dao chém chết bạn trên bàn nhậu

(Dân trí) - Trong quá trình nhậu, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, Lê Quang Cương đã cầm dao chém chết bạn nhậu. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 18/3/2013, Lê Quang Cương (SN 1983), xóm 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đến gia đình anh Lê Xuân Tình (SN 1983), ở cùng thôn chơi.
 
Đến khoảng 18h cùng ngày, Cương cùng vợ chồng anh Tình, anh Lê Trường Hiếu (SN 1982), anh Lê Trọng Sỹ (SN 1991), anh Cao Bá Giang (SN 1984), anh Lê Trọng Sơn (SN 1994), ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn uống rượu, ăn cơm tại gia đình anh Tình.

Bị cáo Lê Quang Cương trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Quang Cương trước vành móng ngựa

Khoảng 20 phút sau, anh Sơn lấy xe máy đi đón anh Lê Quang Đức (SN 1994) ở xóm 7, xã Vân Sơn đến nhà anh Tình cùng uống rượu.

Do phải đi cưới nên anh Sơn không uống rượu nữa mà lên gác xép trong buồng nhà anh Tình nằm. Tiếp đó, anh Đức lấy xe máy đón chị Lê Thị Hiền (là bạn gái anh Đức) đến nhà anh Tình chơi rồi anh Đức lại tiếp tục uống rượu cùng mọi người.

Đến khoảng 20h cùng ngày, do đã uống nhiều rượu nên Lê Quang Cương chửi Lê Trọng Sơn. Thấy anh Sơn bị chửi, anh Đức lên tiếng: “Ông không được chửi bạn tôi”, nên giữa anh Đức và Cương xảy ra mâu thuẫn. Anh Đức lấy cốc, bát ném về phía Cương nhưng không trúng. Hai bên lao vào đánh nhau, mọi người thấy vậy vào can ngăn đẩy hai người ra.

Chưa dừng lại ở đó, Cương đi xuống bếp nhà anh Tình lấy một con dao 5 dài 45cm chạy lên nhà. Cương cầm dao chém một nhát vào cổ bên trái anh Đức rồi vứt dao tại sân nhà anh Tình rồi bỏ chạy. Anh Đức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong vào lúc 21h15' cùng ngày.

Đến 22h30' cùng ngày biết tin anh Đức đã tử vong, Cương đến công an huyện Triệu Sơn đầu thú.

Rất nhiều người tham dự phiên tòa xét xử kẻ giết người.
Rất nhiều người tham dự phiên tòa xét xử kẻ giết người.

Cơ quan Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định hành vi của Lê Quang Cương là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà cướp đi sinh mạng của anh Lê Quang Đức.

Đối tượng ngay sau đó đã bị cơ quan Công an tiến hành tạm giam. Hành vi của Cương phạm tội giết người theo quy đinh của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ hồ sơ về những hành vi phạm tội của Lê Quang Cương, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 9/7, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quang Cương về hành vi giết người. Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Cương 16 năm tù giam.

Duy Tuyên