1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Va chạm giao thông, 5 đối tượng vây đánh 1 thanh niên

(Dân trí) - Sau va chạm giao thông, anh An đuổi theo 2 đối tượng để nói chuyện phải trái thì bất ngờ bị 2 người này cùng 3 đối tượng khác dùng đá xanh đánh chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TPHCM cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Dương Quốc Tấn (16 tuổi), Lý Nhơn Hậu (18 tuổi), Đỗ Hùng Tấn (32 tuổi), Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi) và Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “giết người”. Liên quan đến vụ án, công an cũng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Việt (36 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Khu vực anh An bị nhóm thanh niên đánh tử vong
Khu vực anh An bị nhóm thanh niên đánh tử vong

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh La Đặt An (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 6/5, anh An đi làm về bằng xe máy trên đường Mễ Cốc, khi còn cách cầu Kênh Ngang số 2 khoảng 200m (thuộc phường 15, quận 8), xe anh An xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa chở Lê Hữu Thế Anh.

Sau va chạm, Nghĩa và Thế Anh lên xe bỏ đi, anh An cũng lấy xe máy đuổi theo. Đến trước nhà số 2G đường Mễ Cốc, anh An đuổi kịp xe của Nghĩa và Thế Anh nên 2 bên xảy ra cự cãi.

Bất ngờ Thế Anh, Nghĩa và nhóm bạn gồm: Dương Quốc Tấn, Lý Nhơn Hậu, Đỗ Hùng Tấn nhặt đá xanh đánh vào đầu khiến anh An gục tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng leo lên xe bỏ chạy về phòng trọ của mình lẩn trốn.

Riêng anh An được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Công an quận 8 cùng các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Đến trưa 7/5, các trinh sát đã ập vào phòng trọ trên đường số 41 (phường 16, quận 8) bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng như đã đề cập.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Va chạm giao thông, 5 đối tượng vây đánh 1 thanh niên - 2