1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Va chạm giao thông, 2 tên côn đồ quay ra giết người

(Dân trí) - Từ việc va chạm giao thông bình thường, Quân và Long – 2 đối tượng côn đồ từng có tiền án tiền sự liền quay ra đánh anh Xuân và anh Dũng. Hậu quả anh Dũng bị Quân đâm một nhát dao vào bụng dẫn đến tử vong.

Ngày 13/3, cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh) đã làm rõ và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ các đối tượng về hành vi “giết người” gồm Nguyễn Văn Quân, (SN 1994, trú tại xóm 1 Bắc) và Nguyễn Đức Long, (SN 1993, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiến hành khởi tố Lê Công Mạnh, (SN 1994, trú tại xóm Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh) về hành vi “không tố giác tội phạm”.

17h40 ngày 5/3, tại khu vực đường Đa Lộc (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Đức Long điều khiển xe Honda Wave BKS 29Z1 - 0357, chở Nguyễn Văn Quân đi trên đường Đa Lộc và gặp anh Trần Thanh Xuân, (SN 1994, huyện Ba Vì, Hà Nội), điều khiển xe máy chở bạn là Đinh Trọng Dũng, (SN 1994, ở huyện Ba Vì) đi ngược chiều.

Tại đoạn đường này, Quân cho rằng anh Xuân không chịu nhường đường nên đã nhảy xuống xe cùng với Long xông vào đấm đá các anh Xuân và Dũng. Sau đó, Long xông vào quán mỹ phẩm cạnh đường nhặt ống tuýp nước, Quân vớ con dao nhọn tại một phản thịt ở thôn Bầu, tiếp tục lao vào tấn công anh Xuân, Dũng. Hậu quả anh Dũng đã bị Quân dùng dao đâm trúng bụng và gục ngay tại chỗ.

Thấy anh Dũng gục tại chỗ, Quân và Long tiếp tục dùng tuýp nước đập vỡ yếm và đuôi xe máy của anh Xuân rồi bỏ đi. Mặc dù được người đi dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, Quân và Long là 2 đối tượng đều có tiền án, tiền sự và có dấu hiệu hoạt động trộm, cướp tài sản trên địa bàn huyện Đông Anh.

Hiện cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh) đang làm rõ thêm những hành vi phạm tội khác của nhóm tội phạm côn đồ hung hãn này.

Tuấn Hợp