1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Úp sọt” băng cướp 9X gây án liên quận nửa đêm

(Dân trí) - Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng những tên cướp đều mang nhiều tiền án, tiền sự và chúng là nỗi khiếp sợ cho người dân lương thiện ở các quận vùng ven thành phố.

Chiều 4/1, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa bắt giữ băng trộm, cướp, tiêu thụ tài sản do đối tượng Nguyễn Quốc Hậu (tự Cò, 20 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) cầm đầu.

Băng “cú vọ” gây án nửa đêm về sáng

Trung tuần tháng 12/2014, trên địa bàn liên quận vùng ven TPHCM gồm quận  2, 9, Thủ Đức liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm, cướp mà nạn nhân là những người có công việc phải trở về nhà nửa khuya về sáng khiến người dân sống trong cảnh bất an, lo lắng.

Nguyễn Quốc Hậu (tự Cò), đối tượng cầm đầu băng cướp 9X ở liên quận vùng ven.
Nguyễn Quốc Hậu (tự Cò), đối tượng cầm đầu băng cướp 9X ở liên quận vùng ven.

3h30 rạng sáng 22/12, chị Nguyễn P. T. (23 tuổi, ngụ quận 9) đi làm về vừa dừng xe trước nhà ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì bất ngờ xuất hiện 4 đối tượng còn khá trẻ đi trên 2 xe máy hiệu Exciter và Wave đạp té ngã cướp chiếc xe máy Attila Elizebeth và chiếc giỏ xách (có điện thoại, tư trang, giấy tờ tùy thân) của chị T. rồi cả bọn tẩu thoát về hướng ngã 3 Mỹ Thành.

Chỉ vài ngày sau, hơn 12 giờ đêm, một người đàn ông trong tình trạng say xỉn đã dựng chiếc xe Nouvo 5 ven đường gần cầu vượt Cát Lái, trên xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2…nằm ngủ thì bị các đối tượng trên đường đi “ăn hàng” đã lấy trộm.

Mới nhất, khuya 3/1, một thanh niên (chưa rõ lai lịch) dừng xe ven đường Bình Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức nghe điện thoại thì bị các tên cướp chạy qua giựt lấy chiếc ĐTDĐ Oppo bỏ chạy…ngoài ra một nạn nhân cũng đã đến công an quận 9 trình báo về việc bị cướp tài sản tại chung cư C2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 khi đi làm về giữa khuya.

Cung cấp thông tin cho cơ quan công an, các nạn nhân đều xác nhận băng cướp là những đối tượng thanh niên còn trẻ, mặt sáng sủa và độ tuổi chừng 18 đôi mươi…

“Úp sọt” băng cướp “nhí” nhiều tiền án, tiền sự

Từ thông tin của những nạn nhân, lực lượng cảnh sát hình sự các quận đã họp bàn chuyên án, lên kế hoạch quyết truy bắt băng cướp nhằm đem lại bình an cho người dân nhất là dịp xuân về Tết đến.

Gần 4h rạng sáng 4/1, trinh sát hình sự công an quận Thủ Đức phối hợp cùng công an phường Tam Bình tuần tra địa bàn trên đường Phú Châu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy. Trong đó có chiếc xe máy Attila Elizabeth của nạn nhân Nguyễn P.T bị cướp trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A. Ngay lập tức, các trinh sát ép xe, khống chế và bắt giữ các đối tượng.

Tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Quốc Hậu và 2 tên đồng bọn là Huỳnh Thanh Hậu (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (18 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) khai nhận cả 3 vừa giựt chiếc ĐTDĐ Oppo của nam thanh niên trên đường Bình Phú trước đó vài giờ và đang trên đường sang quận 9 tìm mồi để cướp thì bị công an bắt giữ.

Lần lượt các đối tượng trong băng trộm cướp do Hậu cò cầm đầu bị công an bắt giữ.

Lần lượt các đối tượng trong băng trộm cướp do Hậu cò cầm đầu bị công an bắt giữ.

Lần lượt các đối tượng trong băng trộm cướp do Hậu "cò" cầm đầu bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ thêm các đối tượng cùng tham gia cướp là Lê Trung Hiếu (tự Cu lì, 19 tuổi), Nguyễn Trung Nhân (20 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Tấn (20 tuổi, tất cả đều ngụ quận Thủ Đức) và một đối tượng nữ tiêu thụ tài sản của các tên cướp nói trên.

Bước đầu chúng khai nhận thường gây án từ 0h đến 5h sáng ở các quận vùng ven thành phố để tấn công các nạn nhân đi khuya cướp tài sản. Các vụ trộm, cướp xe máy, điện thoại…nói trên đều do chúng thực hiện.

Chiếc xe máy, ĐTDĐ của các nạn nhân.
Chiếc xe máy, ĐTDĐ của các nạn nhân.

 Theo hồ sơ của CQĐT, băng cướp do tên Hậu “cò” cầm đầu tất cả đều có tiền án, tiền sự về hành vi cướp, trộm cắp tài sản. Đặc biệt đối tượng Hậu “cò” có 2 tiền án về hành vi cướp giựt và trộm cắp tài sản.

Hiện công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng công an các quận liên quan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ cướp khác băng cướp gây ra, đồng thời truy bắt các tên đồng phạm với băng cướp này.

Công an quận Thủ Đức cũng thông báo truy tìm nạn nhân của các đối tượng nói trên. Trong đó nạn nhân là nam thanh niên bị cướp chiếc ĐTDĐ Oppo trên đường Bình Phú vào khuya ngày 3/1. CQĐT công an quận Thủ Đức đề nghị ai là nạn nhân hãy đến trình báo vụ việc.

Vũ Lê