1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Uống ly cà phê sữa, 2 tài xế xe ôm mất sạch tài sản

(Dân trí) - Uống ly cà phê sữa đá của vị khách nam mời, 2 tài xế xe ôm ngủ mê man và lúc tỉnh dậy thì xe máy cùng nhiều tài sản không cánh mà bay.

Ngày 9/6, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra 2 vụ tài xế xe ôm bị cướp xe máy, tài sản xảy ra trên địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng gây án là bỏ thuốc ngủ vào cà phê cho nạn nhân uống. 

Trước đó vào trưa ngày 1/6, ông Trần Th. (sinh năm 1951) chở vị khách nam đến khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi với giá 50 ngàn đồng.

Khi đến quán cà phê V.K. (ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), người khách nói mệt nên mời ông Th. vào quán uống nước và nhờ đi mua thuốc tây. Lúc quay trở lại quán, người khách này mời ông Th. uống ly cà phê sữa đá.

Sau khi uống, ông Th. ngủ tại chỗ và lúc thức dậy thì phát hiện xe máy BKS 59P2 - 990.54 cùng giấy đăng kí xe bị mất. Vị khách cũng không còn tại quán cà phê.

Tương tự, trưa ngày 2/6, ông Dương Dũng T. (sinh năm 1960) đón khách chở đến khu công nghiệp Thái Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Khi đến quán cà phê A.T. (ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi), người khách này nói mệt nên ông T. ghé vào quán để nghỉ.

Tại đây, người khách nhờ ông T. đi mua thuốc tây và khi trở lại có uống ly cà phê sữa đá do người này mời. Sau đó, ông T. ngủ tại quán và khi tỉnh dậy thì phát hiện mất xe máy BKS 59Z2-157.15 cùng chiếc bóp có giấy đăng kí xe, giấy CMND và số tiền 4,8 triệu đồng.

Theo trình báo của nạn nhân, người khách này khoảng 30-35 tuổi, mặc áo sơ mi dài tay sọc ca-rô, đội mũ bảo hiểm màu xanh.

Công an huyện Củ Chi đề nghị người dân nêu cao cảnh giác với thủ đoạn trên, đặc biệt là những người hành nghề xe ôm, tài xế xe công nghệ. 

Người dân khi phát hiện đối tượng, tang vật như trên thì thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc số điện thoại 0283.8920.272 (Trực ban Công an huyện Củ Chi); 0283.8920.273 (Trực ban Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi). 

Hoàng Thuận