1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tuyển vợ 120 triệu đồng/người

(Dân trí) – Lấy vợ và định cư ở Việt Nam, Hui đã móc nối với các đối tượng thành lập đường dây lừa những cô gái nhẹ dạ để bán sang Trung Quốc cho các “quý ông” tuyển làm vợ. Để xem mặt vợ, mỗi quý ông phải trả cho Hui và đồng bọn 120 triệu đồng/người.

Ngày 23/9, TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Lin Liang Hui (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “mua bán người”. Trong vụ án này, cùng với tội danh trên, TAND tỉnh Tây Ninh cũng đã tuyên phạt án tù đối với đồng bọn với Hui.
 
Trong đó, vợ chồng Vong Kam Sang, Từ Sy Muối (quốc tịch Trung Quốc) mỗi người bị 14 năm tù, 7 bị cáo khác bị từ 3-8 năm tù. Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, chỉ riêng Hui là kháng cáo xin giảm án nhưng đã không được cấp phúc thẩm chấp nhận. 

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Hui sang Việt Nam lấy vợ rồi sinh sống tại Đồng Nai. Trong thời gian ở Việt Nam, Hui quen biết với đồng hương là vợ chồng Sang – Muối. Nhận thấy ở Trung Quốc hiện có rất nhiều đàn ông đang có nhu cầu lấy phụ nữ Việt Nam làm vợ và cũng có nhiều cô gái Việt nuôi khát vọng đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại… Nắm bắt nhu cầu đó, Hui bàn với Sang – Muối móc nối với một số đối tượng khác lập thành đường dây mua phụ nữ sang Trung Quốc để lấy tiền.

Theo phân công, Hui là người trực tiếp về Trung Quốc tìm những người đàn ông có nhu cầu tìm phụ nữ Việt làm vợ. Còn vợ chồng Sang – Muối lặn lội khắp miền quê Tây Nam bộ để tìm những cô gái nhẹ dạ cả tin. Khi nắm bắt được “đầu vào, đầu ra”, đường dây này sẽ tổ chức cho đàn ông Trung Quốc gặp các cô gái để tuyển chọn làm vợ. Để xem mặt vợ, mỗi quý ông phải trả cho Hui và đồng bọn 120 triệu đồng/người.

Bị cáo Hui tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Hui tại tòa phúc thẩm

Với sự giúp sức của các thành viên, trong đó có người trước đây từng được giới thiệu lấy chồng Trung Quốc, nên đường dây này hoạt động rất kín kẽ với nhiều thủ đoạn tinh vi và nhiều “thương vụ” thành công.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, theo dõi, khoảng 10h ngày 6/7/2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an phường 2 (Q.Tân Bình, TPHCM) bắt quả tang Vong Kam Sang, Lin Liang Hui cùng đồng bọn đang tổ chức đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc bằng đường hàng không.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2011 đến tháng 7/2012, đường dây của chúng đã tổ chức đưa trót lọt 20 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, trong đó 17 cô gái quê Tây Ninh, 3 cô quê Đồng Nai.

Công Quang