1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên phạt 9 năm tù kẻ chống Nhà nước

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm 9 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1970, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tuyên phạt 9 năm tù kẻ chống Nhà nước - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Lâm, chủ Facebook "Lâm Thời" tại phiên tòa ngày 20/7 (Ảnh: P.B).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2017 đến tháng 11/2020, Nguyễn Văn Lâm đã trực tiếp đăng tải trên Facebook "Lâm Thời" của mình nhiều nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật. Trong đó có 18 bài viết do Lâm trực tiếp soạn thảo, 13 bài viết chia sẻ từ các tài khoản Facebook khác.

Các bài viết trên có nội dung kích động nhân dân chống Nhà nước, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ chế độ, xúc phạm các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng; đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình của Việt Nam.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Văn Lâm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Bị cáo Nguyễn Văn Lâm có nhân thân xấu với 6 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích và nhiều tiền sự.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm 9 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; quản chế 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.