1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt bác sỹ phòng khám tư có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Duy Hướng đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc, phỉ báng, bôi nhọ chính quyền...

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hướng (SN 1987, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo điều 117, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bắt bác sỹ phòng khám tư có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước - 1
Nguyễn Duy Hướng tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Đ. Vũ).

Từng công tác tại một bệnh viện tuyến tỉnh, Nguyễn Duy Hướng sau đó về quê mở một phòng khám tư nhân tại xã Vĩnh Thành (Yên Thành).

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Duy Hướng đã sử dụng Facebook Bảo Kiếm đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Hướng còn lợi dụng nhiều sự kiện để viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra và Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Duy Hướng thu giữ 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động và các tài liệu liên quan.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hướng.

 Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.