1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên án chung thân kẻ "hô biến" gần 10 tỉ đồng

(Dân trí) - TAND tỉnh Nghệ An ngày 23/2 vừa qua đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên án chung thân đối với Nguyễn Việt Hải về tội tham ô gần 10 tỉ đồng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (trụ sở chính tại Hà Đông, Hà Nội).

Theo bản cáo trạng của VKSND Tối cao, 2 đối tượng gồm Nguyễn Việt Hải (SN 1978), trú tại Hà Đông, Hà Nội, là kỹ sư xây dựng kiêm đội trưởng của Xí nghiệp 13 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Triệu Khắc Lộc (SN 1977), trú Thanh Trì, Hà Nội, là lao động tự do đã cấu kết chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Nguyễn Việt Hải là người được giao trách nhiệm phụ trách xây dựng hai đường điện Mông Dương (Quảng Ninh) và đường điện thành phố Vinh lên công trình thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An). Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Hải đã chiếm đoạt tiền của công ty tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá…

Thủ đoạn của Hải là tự ký vào giấy xuất kho một khối lượng vật tư lớn (dây điện) rồi liên hệ với Triệu Khắc Lộc đưa xe ôtô chở hàng về Hà Nội bán phế liệu với giá 2.600 đồng/kg, thu lợi gần 10 tỉ đồng, trong đó chủ mưu Nguyễn Việt Hải nhận hơn 9 tỉ đồng, Triệu Khắc Lộc được chia 740 triệu đồng.
 
TAND tỉnh Nghệ An tuyên án: Nguyễn Việt Hải lĩnh án tù chung thân; Triệu Khắc Lộc lĩnh 5 năm tù giam. Ngoài ra hai bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã tham ô.

Nguyễn Duy