1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tưởng cướp, 2 bảo vệ truy đuổi, đánh chết người

(Dân trí) - Nghe người dân truy hô “cướp, cướp”, 2 bảo vệ tiến hành truy đuổi và bắt giữ, sau đó có hành vi đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/1, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Võ Hữu Tài (20 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Ngọc Thạch (32 tuổi, quê Tiền Giang, cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Ngọc Nhung (26 tuổi, quê Nghệ An).

2 bảo vệ bị công an tạm giữ để điều tra
2 bảo vệ bị công an tạm giữ để điều tra

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 9h sáng 15/1, Nhung cùng 3 thanh niên khác có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc đã xông vào đánh ông Nguyễn Ngọc Ân (52 tuổi, ngụ quận 1) trên đường Phan Văn Trường (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Lúc này, một chiến sĩ cảnh sát công an quận 1 đi ngang qua thấy đánh nhau nên vào can thiệp và bắt được một người, Nhung và 2 người còn lại bỏ chạy. Nhung bỏ chạy vào trường học gần đó, lên tầng 1 rồi theo mái nhà dân nhảy xuống bỏ chạy trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), người dân tại khu vực nhìn thấy nam thanh niên lén lút tưởng trộm đã tri hô "Cướp, cướp" và đuổi theo.

Cơ quan chức năng cho biết, lúc này, Tài và Thạch đang làm nhiệm vụ bảo vệ của 2 cửa hàng gần đó, nghe tiếng hô cướp đã đuổi theo và truy bắt được Nhung. Quá trình khống chế, 2 bảo vệ có hành vi đấm, đá khiến Nhung ngất xỉu. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an đã mời 2 bảo vệ Tài và Thạch lên làm việc và 2 người này khai báo là nạn nhân tự ngã rồi bất tỉnh.

Tuy nhiên quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện camera an ninh ở cửa hàng gần đó ghi lại cảnh Tài, Thạch xông vào đạp nạn nhân nên đã bắt giữ để điều tra.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Tưởng cướp, 2 bảo vệ truy đuổi, đánh chết người - 2