1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Từ vụ trộm iPhone, “lộ mặt” kẻ chuyên lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Thị Thái Thục (SN 1981, trú tổ 61, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, sáng 10/3, Thục biết được thông tin ở ĐH Đà Nẵng (số 41 Lê Duẩn) có tổ chức hội thảo nên tìm đến dự. Trong lúc ngồi nghe, thấy chị H.T.B. (SN 1988, trú đường Tiểu La, quận Hải Châu) có vẻ hiền lành và trí thức nên Thục đến bắt chuyện làm quen và xin số điện thoại.
 
Từ vụ trộm iPhone, “lộ mặt” kẻ chuyên lừa đảo
Đặng Thị Thái Thục tại cơ quan công an. Ảnh: A.T.

Thấy chị B. có điện thoại iPhone thì Thục lại nảy sinh ý muốn chiếm đoạt. Lợi dụng lúc chị B. sơ hở, Thục nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại rồi lịch sự chào từ biệt đi về trước.

Khi Thục vừa đi khỏi, chị B. thấy nghi ngờ nên kiểm tra lại túi xách và phát hiện mất điện thoại. Chị B. đuổi theo Thục đến trước số nhà 189 Lê Lợi thì bắt kịp và lục trong trong túi xách của “người mới quen” có chiếc điện thoại iPhone của mình. Trước bằng chứng rành rành không thể chối cãi, chị B. đưa Thục đến trụ sở Công an phường Hải Châu 1 trình bày sự việc.

Lật lại hồ sơ của Thục, lực lượng công an địa phương mới thấy người phụ nữ này chẳng mấy xa lạ mà là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo.

Trước đó, vào sáng ngày 5/3, thông qua quen biết, Thục đến phòng vé máy bay của chị Nguyễn Thu Hà (SN 1973) ở đường Nguyễn Du và gặp chị Phan Thị Bích Mỹ (SN 1988, nhân viên phòng vé) mua nợ 2 vé máy bay khứ hồi chặng Đà Nẵng – TP HCM – Singapore trị giá hơn 14 triệu đồng, hẹn khoảng 1 tiếng sau sẽ quay lại trả tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận được vé, Thục mang đến phòng vé ở số 58 Bạch Đằng hoàn được 9,7 triệu đồng và dùng số tiền này để tiêu xài. Trong thời gian Công an phường Thạch Thang chuyển hồ sơ lên Công an quận Hải Châu giải quyết thì Thục lại gây ra vụ trộm điện thoại iphone nói trên.          

Theo hồ sơ lưu tại Công an quận Hải Châu, Thục còn là đối tượng liên quan đến một vụ việc đang được Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận điều tra. Theo đơn trình báo của bà L.T.Q. (trú quận Hải Châu), khoảng tháng 8/2011, Thục khoe mình là giáo viên dạy ngoại ngữ tại ĐH Đà Nẵng, có quan hệ rộng rãi nên có thể “lo” được suất vào trường ĐH Kinh tế. Tin tưởng, bà L.T.Q. đã đưa cho Thục 50 triệu đồng để lo “chạy” cho con bà 1 suất vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Sau khi nhận tiền, Thục không thể thực hiện lời hứa nên liên tục khất lần. Biết gặp phải đối tượng lừa đảo, bà Q. làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thục về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra về việc Thục bị tố cáo chiếm đoạt tài sản.

 Công Bính