Tử tù gửi đơn tố giác đồng phạm khi chờ thi hành án
(Dân trí) - Trong thời gian chờ thi hành án tử hình, Nguyễn Thanh Trà gửi đơn tố giác kẻ chủ mưu trong đường dây mua bán ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/4/2021, cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại trước một chung cư ở TP Thủ Đức, TPHCM, thì phát hiện Đỗ Hồng Phong (53 tuổi) và Nguyễn Thanh Trà (33 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) đang xách thùng sơn cho vào ô tô có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.
Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện bên trong 10 thùng sơn có gần 18kg ma túy các loại.
Cùng ngày, nhà chức trách khám xét chỗ ở của Phong, thu giữ thêm 20kg ma túy các loại. Về nguồn gốc số ma túy nêu trên, Phong khai được Lê Hân Vi (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) thuê vận chuyển.

Bị cáo Vi (bìa trái) và Trà tại tòa sơ thẩm (Ảnh: H.P.).
Với hành vi trên, tháng 8/2022, Phong và Trà bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau phán quyết trên, 2 người này kháng cáo xin giảm án, nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
Ngày 27/2/2023, Trà có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tố giác Lê Hân Vi đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định Vi có hành vi phạm tội như bị tố cáo nên đã khởi tố và ra quyết định truy nã đối với Vi.
Xác minh thêm từ đơn tố cáo, ngày 4/10/2024, Trà bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy cùng với Vi.
Kết quả điều tra xác định, cuối tháng 10/2020, Vi chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Xuân Nguyên (Bộ Công an) và trở về tỉnh Quảng Ngãi sinh sống. Khi đang xin việc làm, Vi nhận được cuộc gọi của một người xưng tên Ki Lắk (không rõ lai lịch) thuê ông ta vào TPHCM vận chuyển ma túy.
Do không rõ đường đi tại TPHCM, Vi rủ Đỗ Hồng Phong là anh em họ hàng xa cùng tham gia.
Tháng 11/2020, Vi và Phong đi xe khách từ tỉnh Quảng Ngãi vào đến TPHCM. Ki Lắk cho người đến Bến xe Miền Đông giao cho Vi một chiếc điện thoại đã cài đặt sẵn ứng dụng Viber và 50 triệu đồng, mục đích để liên lạc và chi phí đi lại, ăn uống, thuê nhà cất giữ ma túy.
Tại TPHCM, Vi và Phong thuê nhà tại phường An Phú, TP Thủ Đức, để làm chỗ ở và cất giấu ma túy. Trong thời gian này, Ki Lắc đưa Vi tiền mua xe máy, điện thoại.
Sau đó, Ki Lắk tiếp tục cho Vi tiền mua ô tô để làm phương tiện đi giao nhận ma túy. Vi nói Phong tìm thuê một tài xế, thuê nhà cho lái xe ở riêng. Phong đã thuê Nguyễn Thanh Trà (bà con của Phong) làm tài xế, các chi phí như tiền thuê nhà, ăn uống đều do Vi trả.
Từ đây, Vi cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, sau khi Ki Lắk chỉ đạo Vi giao nhận ma túy trót lọt một lần vào khoảng trước Tết năm 2021.
Tháng 4/2021, Vi nhận được chỉ đạo của Ki Lắk chuẩn bị nhận ma túy. Ki Lắk chỉ đạo Vi gửi số điện thoại và chụp ảnh tờ tiền làm mật khẩu nhận ma túy. Vi làm theo yêu cầu của Ki Lắk. Đồng thời, Ki Lắk nhắn cho Vi số điện thoại của người giao để Vi chủ động gọi điện thoại và hẹn địa điểm giao nhận ma túy.
Sáng hôm sau, Vi nhận được điện thoại từ một người đàn ông hẹn nhận ma túy trên đường Nguyễn Cơ Thạch, trong khu dân cư Sala, TP Thủ Đức. Trà chở Vi đi nhận ma túy.
Sau khi xác định đúng mật khẩu người giao hàng, Trà và Vi nhận 2 thùng đựng xoài đem về căn hộ cất giữ. Vi đổ hết 2 thùng xoài ra, thấy bên trong có khoảng 100kg ma túy các loại. Vi hứa chuyến này sẽ đưa cho Trà 100 triệu đồng.
Theo chỉ đạo của Ki Lắk, số ma túy trên Vi đã giao cho nhiều đối tượng, nhiều nơi, không nhớ số lượng.
Ngày 27/4/2021, Vi đi Đà Nẵng và chỉ cho Đỗ Hồng Phong biết nơi cất ma túy. Ngày 28/4/2021, Ki Lắk chỉ đạo Phong và Trà lấy 20 bánh ma túy, đóng thùng mang đi giao thì bị bắt quả tang như trên.
Cáo trạng xác định, đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã dùng phần mềm ứng dụng trên mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo, điều hành việc vận chuyển trái phép chất ma túy.
Giữa tuần qua, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hân Vi mức án tử hình, nộp phạt 50 triệu đồng; Nguyễn Thanh Trà lĩnh án tù chung thân, cộng bản án tử hình đã nhận, tổng hợp Trà phải chịu mức án tử hình cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.