1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Tú ông" môi giới sex tour 15 triệu đồng/ngày lĩnh 3 năm tù

P.V

(Dân trí) - Khách đi lẻ giá 2-10 triệu đồng/lượt; qua đêm là 4-20 triệu đồng/đêm còn sex tour giá 15 triệu đồng/người/ngày. Giá tiền khách mua vui phụ thuộc vào mức độ xinh đẹp của gái bán dâm.

Sáng 9/9, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Đặng Văn Nhân (33 tuổi, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm. 

Nhân bị cáo buộc cầm đầu đường dây môi giới mua bán dâm theo dạng sex tour.

Trong phần xét hỏi, Nhân khai với HĐXX bắt đầu nảy sinh ý định môi giới mại dâm từ đầu năm 2021. Bị cáo tường trình thời điểm đó, anh ta làm nghề du lịch tại Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tú ông môi giới sex tour 15 triệu đồng/ngày lĩnh 3 năm tù - 1

Đặng Văn Nhân. (Ảnh: Hải Nam).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nhân mất việc, không còn nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, bị cáo chia sẻ phải nuôi con nhỏ nên cần tiền.

Đứng trước HĐXX, Nhân khai trong thời gian làm du lịch, bị cáo có quen biết với nhiều gái bán dâm ở Bãi Cháy. Anh ta sử dụng chính những mối quan hệ sẵn có để lên kế hoạch môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, Nhân lập nhiều tài khoản trên mạng để tuyển gái bán dâm. Tiêu chí tuyển của bị cáo là những cô gái Việt Nam và gái nước ngoài sinh sống ở Việt Nam trẻ tuổi, có ngoại hình đẹp. 

Nhân thỏa thuận với gái bán dâm sẽ thu 30% phí môi giới. Nếu gái bán dâm đồng ý, họ sẽ phải gửi thông tin cá nhân, số đo ba vòng, ảnh khỏa thân... vào tài khoản của Nhân. Qua điều tra, nhóm quản lý gái bán dâm của Nhân có khoảng 5.000 người.

Để tìm khách mua dâm, Nhân thuê một người không rõ danh tính lập một trang web tên "daigiavakieunu..." để đăng tải thông tin các gái bán dâm, chào mời khách.

Làm việc với cơ quan tố tụng, Nhân cho biết anh ta môi giới mại dâm theo 3 hình thức với từng giá tiền khác nhau.

Cụ thể, khách có nhu cầu đi lẻ thì giá 2-10 triệu đồng/lượt; qua đêm là 4-20 triệu đồng/đêm còn "sex tour" giá 15 triệu đồng/người/ngày. Giá tiền phụ thuộc vào mức độ xinh đẹp của gái bán dâm.

Khi khách đồng ý với thỏa thuận, Nhân sẽ cung cấp số điện thoại của khách cho gái bán dâm chủ động liên hệ và giao dịch.

Ngày 12/1, anh V.Đ.V. đề cập với Nhân muốn thuê 2 gái bán dâm đi sex tour cho 2 khách trong 3 ngày. Bị cáo sau đó giới thiệu T. (24 tuổi) và Tr. (23 tuổi) cho V. và báo tổng chi phí là 90 triệu đồng.

Sau đó, anh V. chuyển trước cho Nhân 10 triệu đồng. Theo thỏa thuận, T. và Tr. phải nộp cho bị cáo mỗi người 10 triệu đồng phí môi giới. Giao dịch này sau đó bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Tiếp tục đến chiều 14/1, anh P.M.T. gọi điện cho Nhân, yêu cầu cung cấp gái bán dâm là người nước ngoài. Nhân báo giá 5 triệu đồng/lượt mua dâm với khách. Anh T. sau đó chuyển cọc 500.000 đồng cho bị cáo.

Với giao dịch này, Nhân sắp xếp một cô gái tên Lumbao (quốc tịch Philippines). Khi hành vi mua bán dâm đang diễn ra thì Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nhân sử dụng 9 điện thoại di động để phục vụ hành vi môi giới mại dâm. 

Nói lời sau cùng, Nhân bày tỏ sự ăn năn, hối cải, chia sẻ bản thân nhận thức được hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng.