1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Tử hình 7 bị cáo vận chuyển hơn 45kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo trong đường dây vận chuyển hơn 45kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 2-3/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 9 bị cáo: Lê Duy Linh, Trần Văn Thức, Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Cẩm Chướng, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Lý và Nguyễn Y Fin về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; riêng bị cáo Linh còn bị xử thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo gồm: Linh, Thức, Thiệt, Lý, Thành, Thái và Hiếu. Phạt tù chung thân đối với bị cáo Bùi Minh Cẩm Chướng và 20 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Y Fin.

Tử hình 7 bị cáo vận chuyển hơn 45kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 22h ngày 15/8/2020, Nguyễn Văn Thái điều khiển xe ôtô 7 chỗ biển số 66A- 058.83 khi đến khu vực biên giới thuộc ấp Hoàng Việt (xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Tân Hồng chốt chặn, bắt quả tang trên xe có chở 4 loại chất ma túy có khối lượng hơn 45kg.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm: Lê Duy Linh, Trần Văn Thức, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Cẩm Chướng, Lê Văn Thành, Nguyễn Y Fin, Nguyễn Văn Thiệt, Huỳnh Văn Lý, trong đó Thiệt và Lý ra đầu thú.

Khi bắt giữ Linh, cơ quan điều tra phát hiện Linh đang tàng trữ hơn 140 gam ma túy loại MDMA và Methamphetamine. Linh còn thừa nhận đã nhiều lần cung cấp ma túy cho Hiếu, Fin và Thái sử dụng tại khách sạn.

Sau đó, 8 đối tượng này bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp truy tố vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Linh thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tử hình 7 bị cáo vận chuyển hơn 45kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam - 2

Công an Đồng Tháp huy động nhiều công an đến tham gia bảo vệ phiên tòa (Ảnh: CTV).

Đường dây vận chuyển ma túy hoạt động từ tháng 6/2020. Đối tượng Linh là người tổ chức, điều hành để 8 đồng phạm vận chuyển trót lọt 13 lần, mỗi lần 20-45kg ma túy. Thức tham gia 14 lần; Thiệt, Chướng 13 lần; Thái 7 lần; Hiếu, Lý 4 lần; Thành, Fin 3 lần.

Kết thúc phiên tòa, ngoài mức án như đã tuyên, HĐXX còn buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.