1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm xảy ra ở ruộng mía

(Dân trí) - TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt án tử hình bị cáo Phạm Văn Thanh (24 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về 2 tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/6/2014, sau khi nhậu với bạn, Phạm Văn Thanh lấy đồ đi bắt cá. Khi đi đến ruộng mía thuộc ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp) thì Thanh gặp chị N.K.P (ngụ huyện Phụng Hiệp) đang bẻ lá mía một mình nên Thanh đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị P.

Sau vài lời hỏi thăm, bất ngờ Thanh ôm chị P. từ phía sau nhưng bị chị P. chống cự. Thanh tiếp tục khống chế, nhấn chị P. xuống nước cho đến khi nạn nhân chết ngạt. Sau đó, Thanh thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thanh phát hiện chị P. đã chết nên bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường về nhà xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngay trong chiều tối hôm đó, gia đình chị P. đi tìm thì thấy chị P. nằm chết trên ruộng mía. Vài ngày sau đó, Thanh bị công an bắt giữ.

Xét thấy hành vi của Thanh quá tàn nhẫn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thanh tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Hiếp dâm, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng. 

                                                                                                Giang Hải Yến