1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Từ chối nói chuyện, một cô giáo bị đánh trọng thương

(Dân trí) - Do đã khuya nên chị Huệ từ chối nói chuyện và yêu cầu Hoài ra về thì xảy ra lời qua tiếng lại. Khi chị Huệ đóng cửa, tắt điện để đi ngủ thì Hoài bất ngờ lao vào đánh đập khiến chị Huệ bị thương phải nhập viện.

Chiều tối ngày 30/3, ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đang tiếp tục làm rõ vụ việc anh Hồ Viết Hoài (SN 1984, trú tại xóm 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) đánh đập khiến chị Hoàng Thị Huệ (SN 1969, trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) là giáo viên dạy tại Trường mầm non Hương Lâm bị thương xảy ra vào tối ngày 24/3.

Ngôi nhà chị Huệ nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà chị Huệ nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 21h anh Hoài đến nhà chị Huệ chơi, nói chuyện nhưng chị Huệ từ chối và yêu cầu anh Hoài ra khỏi nhà.

Bị từ chối, Hoài tỏ thái độ bực tức và có lời qua tiếng lại với chị Huệ. Thấy vậy, chị Huệ liền khóa cửa nhà, tắt điện để đi ngủ thì bất ngờ Hoài xông vào giằng co đánh, đấm tới tấp vào người chị Huệ. Đến khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm chạy sang thì Hoài mới chịu bỏ đi.

Ngay sau đó, chị Huệ đã được đưa đến Bệnh viện ĐK huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng trên đỉnh đầu, vùng trán, mắt trái sưng phù nề, bầm tím.

Được biết, đối tượng Hồ Viết Hoài đang là cán bộ viên chức, đảng viên, đang phụ trách lĩnh vực thiết bị tại Trường Tiểu học Hương Liên, huyện Hương Khê từng công tác tại Trường mầm non Hương Lâm.

Hiện, Công an xã Hương Lâm đang phối hợp Công an huyện Hương Khê tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Xuân Sinh