1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố người phụ nữ chống đối lực lượng chống dịch

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Viện KSND huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thuyết (sinh năm 1967, huyện Cẩm Mỹ) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo Cáo trạng, ngày 10/8, trên địa bàn thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (nơi bà Thuyết sinh sống) cơ quan chức năng phát hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện này ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với 18 căn nhà lân cận ca bệnh (F0). Trong đó có nhà của bị can Nguyễn Thị Thuyết.

Truy tố người phụ nữ chống đối lực lượng chống dịch - 1

Người phụ nữ cản trở lực lượng chức năng giăng dây phong tỏa vùng dịch (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thực hiện quyết định trên, UBND thị trấn Long Giao đã phân công tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giăng dây, xác định vùng phong tỏa y tế tạm thời.

Khoảng 11h ngày 12/8, sau khi đã giăng dây phong tỏa 17 căn nhà, tổ công tác tiếp tục đến nhà bà Thuyết để thực hiện việc giăng dây, xác định vùng phong tỏa y tế tạm thời.

Khi tổ công tác đang tiến hành giăng dây thì bà Thuyết từ trong nhà đi ra, có lời nói gây cản trở, không cho thực hiện việc phong tỏa. Bà Thuyết cho rằng việc giăng dây phong tỏa gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình mình.

Cơ quan chức năng kịp thời ngăn cản và đưa về trụ sở công an tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang.