1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố bảo mẫu làm một trẻ bị ngã chấn thương sọ não

(Dân trí) - Trong khi giữ trẻ, bà Hoa vô ý để bé Khôi té ngã gây chấn thương sọ não. Mặc dù đang bị truy tố, nhưng bà Hoa vẫn “ung dung” nhận giữ khoảng 10 bé khác trong căn bếp chật hẹp chỉ khoảng 10m2.

Căn nhà của bà Hoa, nơi làm cơ sở giữ trẻ trái quy định
Căn nhà của bà Hoa, nơi làm cơ sở giữ trẻ trái quy định
 
Ngày 25/3, Viện KSND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định truy tố bà Lê Thị Cúc Hoa – chủ một cơ sở giữ trẻ (54 tuổi, ngụ 23 Thanh Niên, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) về tội vô ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo hồ sơ, giữa tháng 7/2013, cháu Hứa Thái Khôi (1,5 tuổi, ngụ phường Bình Định) được gia đình gửi cho bà Hoa giữ với số tiền 1,2 triệu đồng/tháng. Khoảng 10h15 ngày 13/8/2013, bà Hoa cho cháu Khôi ngồi bô đại tiện. Khi bà Hoa quay sang lấy đòn để ngồi thì Khôi ngã về phía bên phải, đầu đập xuống nền nhà khiến cháu bị chấn thương sọ não, phải điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng.

Được biết, mặc dù đang bị truy tố về tội danh trên nhưng bà Hoa vẫn “ung dung” nhận giữ khoảng 10 bé khác trong căn bếp chật hẹp chỉ khoảng 10m2, trong đó có cả bếp gas và nhiều vật dụng bếp núc khác, trong lúc chơi đùa nhiều trẻ có thể dễ bị té ngã do có nhiều vật cản trong nhà.

                                                                                                                       Khuất Hậu