1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố 12 đối tượng trong vụ buôn lậu gần 4.000 tấn than sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 5/5, Viện KSND Tối cao cho biết, Viện này đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu, vận chuyển gần 4.000 tấn than sang Trung Quốc bằng đường thủy.

Trong số 12 bị can có 4 đối tượng bị truy tố về tội danh buôn lậu, 8 đối tượng khác bị truy tố về tội danh vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Trước đó, cuối tháng 7/2014, tại vùng biển Quảng Ninh giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, Cục Cảnh sát đường thuỷ (Bộ Công an) và CA tỉnh Quảng Ninh phát hiện tàu Quang Phúc 08 vận chuyển số than với số lượng lên đến gần 4.000 tấn nhưng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ liên quan.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số than trên để tiến hành điều tra xử lí. Kết quả giám định cho thấy, số than trên là than cám, loại 6A, giá trị hơn 4,4 tỷ đồng.

Sau đó, cơ quan ANĐT, (Bộ CA) tiến hành điều tra mở rộng và làm rõ, đầu năm 2014, Lương Ngọc Tâm (SN 1969), thành viên HĐQT Công ty đầu tư phát triển 324 (Công ty 324) được Công ty 324 giao quản lý phần kho bãi tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tổ chức thu mua than không rõ nguồn gốc.

Đầu tháng 7/2014, Trung Đình Quang (SN 1973), đội viên bảo vệ dân phố phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, giới thiệu với Tâm đối tác người Trung Quốc tên là Đồng để thoả thuận mua bán khoảng 3.000m3 than cám với giá 800.000 đồng/m3, tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng và bên mua đã chuyển trước cho bên bán số tiền là 1,6 tỉ đồng.

Việc vận chuyển than từ Việt Nam sang Trung Quốc do Tâm chịu trách nhiệm, còn chi phí vận chuyển do bên mua trả. Khi đang trên đường vận chuyển than, thuyền trưởng và thuyền viên tàu Quang Phúc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hồng Ngân