1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tìm kẻ lừa bán 6 "cổ vật đào được khi thi công cao tốc Bắc - Nam"

Dương Nguyên

(Dân trí) - Đối tượng lạ mặt nói đào được 6 cổ vật trong quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam. Tin lời, một hộ dân ở Hà Tĩnh đã chi 15 triệu đồng để mua lại.

Ngày 22/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng lừa bán cổ vật giả cho người dân.

Trước đó, công an xã tiếp nhận trình báo từ bà Trương Thị L. (62 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) về một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Theo trình bày của người phụ nữ, trưa 21/3, một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói giọng bắc gặp vợ chồng bà, giới thiệu đang làm công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Truy tìm kẻ lừa bán 6 cổ vật đào được khi thi công cao tốc Bắc - Nam - 1

Người phụ nữ 62 tuổi chi 15 triệu đồng để mua lại số hiện vật do đối tượng lạ mặt mời chào (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người này ngỏ ý muốn bán lại một số đồ cổ đào được trong quá trình thi công cao tốc cho gia đình. Những món đồ này gồm 2 con cóc, 2 con voi, 1 lư hương, 1 tượng phật, tất cả đều bằng đồng.

Sau khi xem qua, vợ chồng bà L. thấy những hiện vật này khá giống đồ cổ nên đồng ý mua lại với số tiền 15 triệu đồng. Để có được số tiền này, gia đình bà L.  phải đi vay thêm.

Tuy nhiên sau khi vị khách rời đi, gia đình bà L. xem kỹ thì thấy số đồ đồng này còn khá mới. Nghi ngờ mình bị lừa, gia đình bà L. trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Bước đầu xác minh, cơ quan công an xác định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Công an xã Cẩm Duệ đang trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng và thông báo sự việc qua phương tiện thông tin đại chúng để người dân cảnh giác.