1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Truy quét lâm tặc giữa đêm, cán bộ khu bảo tồn bị chém trọng thương

(Dân trí)- Khoảng 21h ngày 10/1, khi cùng đồng nghiệp truy quét lâm tặc, anh Lê Văn Hùng nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 3 thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên niên Kẻ Gỗ đã bị lâm tặc tấn công, chém trọng thương.

Ông Lê Viết Hùng, Đội trưởng Đội quản lý, bảo vệ rừng Khu BTTN Kẻ Gỗ  cung cấp thông tin, khoảng 20h ngày 10/1, anh Lê Văn Hùng nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 3 cùng tổ công tác gồm 7 người tổ chức tuần tra ở tại tiểu khu 363 thuộc xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) phát hiện 9 đối tượng đang dùng cưa máy đốn hạ cây.
 
Tổ công tác đã ập vào thu giữ cưa máy và yêu cầu các đối tượng về trạm để xử lý. Không những không chấp hành, các đối tượng còn hung hãn dùng gậy gộc, dao tấn công tổ công tác, chém anh Lê Văn Hùng bị trọng thương vào đầu cướp lại cưa máy trước khi bỏ trốn. Anh Hùng sau đó đã được chuyển khẩn cấp xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Nhân viên Hùng bị chém thương tích ở vùng đầu (ảnh: Giang Nam)
Nhân viên Hùng bị chém thương tích ở vùng đầu (ảnh: Giang Nam)
Theo anh Hùng, sáng 11/1, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã báo cáo toàn bộ sự việc với CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, trong đó nêu rõ trong số 9 đối tượng có Nguyễn Văn Thường, Cao Văn Khoa, Trần Văn Cương cùng trú tại xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh), 6 đối tượng không rõ danh tính.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc, truy bắt các đối tượng gây ra vụ chém người thi hành công vụ này.

Văn Dũng