1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Truy nã phạm nhân nhiễm HIV bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện

Khoa Nam

(Dân trí) - Trong quá trình điều trị, phạm nhân được còng tay vào giường bệnh. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của lực lượng cảnh sát bảo vệ, phạm nhân đã phá còng và trốn thoát khỏi bệnh viện.

Ngày 7/9, Trại giam Thủ Đức cho biết đã có quyết định truy nã đối với phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi, trú xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã bỏ trốn khi đang được điều trị tại bệnh viện.

Truy nã phạm nhân nhiễm HIV bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện - 1
Chân dung phạm nhân nhiễm HIV bỏ trốn khi đang được điều trị tại bệnh viện

Thông tin từ Trại giam Thủ Đức cho biết, Nguyễn Văn Dẻ nhập trại giam vào ngày 8/3/2018 và phạm nhân này đã bị nhiễm HIV.

Ngày 6/9 vừa qua, Dẻ bất ngờ bị sốt cao nên được đưa đến Trạm xá trại giam để điều trị nhưng không khỏi. Sau đó, Dẻ được xe cứu thương của trại giam đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tại đây, trong quá trình điều trị Dẻ được còng tay vào giường bệnh. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của lực lượng cảnh sát bảo vệ, phạm nhân đã phá còng và trốn thoát khỏi bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám thị trại giam Thủ Đức đã có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Dẻ. Phạm nhân ngoài tên khai sinh là Nguyễn Văn Dẻ còn có tên khác là Vẻ, Bình và Phan Văn Hiệp.

Đặc điểm nhận dạng đối với Dẻ là có sẹo chấm cách 1 cm trên sau cánh mũi phải và có hình xăm ngôi sao năm cánh bên cổ trái.

Cũng theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho trại giam Thủ Đức, Cục C10, Bộ Công an.

Được biết, đối tượng Dẻ đang chấp hành hình phạt 4 năm tù giam sau khi bị TAND thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) tuyên án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2018.