1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Truy bắt nghi phạm đâm chết người trong quán bida

(Dân trí) - Bước vào quán bida tìm Lý để giải quyết mâu thuẫn, Thịnh đã bị Lý dùng dao đâm một nhát trúng cổ gây thương tích nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Chiều 13/8, cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra vụ trọng án xảy ra tại quán bida số 9 đường Hoàng Bật Đạt (phường 15, quận Tân Bình) làm anh Võ Văn Thịnh (27 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) thiệt mạng. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đang rao riết truy bắt Lê Vạn Lý (22 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), đối tượng này được xem là nghi phạm đã dùng dao đâm chết anh Thịnh tại quán bida trên.

Quán bida xảy ra vụ án hiện đã đóng cửa
Quán bida xảy ra vụ án hiện đã đóng cửa

Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 16h30’ chiều 10/8, Thịnh rủ bạn là Trần Công Nam (25 tuổi, tạm trú quận 12) đi tìm Lý để giải quyết “ân oán”. Phát hiện Lý đang chơi bida tại quán bida Bin Bin (đường Hoàng Bật Đạt) thì Thịnh để Nam đứng ở bên ngoài, còn mình thủ theo 2 cây ba trắc vào trong.

Tại đây, giữ Lý và Thịnh xảy ra xô xát, trong lúc ẩu đả, Thịnh bị Lý dùng dao đâm một nhát trúng cổ nên gục tại chỗ. Sau khi gây án, Lý cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Thấy vậy, Nam chạy vào đưa Thịnh đi cấp cứu, do thương tích quá nặng, Thịnh đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện công an quận Tân Bình đang truy bắt Lê Vạn Lý cùng đồng bọn điều tra làm, rõ xử lý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, chiều 13/8, công an huyện Bình Chánh đang làm rõ vụ hai dân phòng bị một nhóm côn đồ dùng tuýp sắt tấn công gây thương tích.

Cụ thể, đêm 11/8, anh Nguyễn Thanh Vân và Trần Văn Minh (đều là dân phòng) đang trực tại chốt trực dân phòng ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị (ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) đã bị 4 đối tượng gồm: Trần Văn Toàn (22 tuổi, quê Quảng Bình), Trần Minh Vương (tạm trú huyện Bình Chánh), Trần Văn Đầy (cùng 20 tuổi, thường trú quận Bình Tân) và tên Đường (chưa rõ lai lịch) dùng ống tuýp sắt đánh gây thương tích.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt được Toàn và Vương,  riêng 2 tên còn lại chạy thoát.

Trung Kiên