1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt hung thủ vô cớ chém 2 nạn nhân trọng thương

(Dân trí) - Mặc dù các nạn nhân không quen biết hay mâu thuẫn gì với mình nhưng hung thủ vẫn gây sự rồi chém xối xả khiến 2 người trọng thương.

Chiều ngày 24/5, thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng Công an quận Thủ Đức-TPHCM cho biết đã chỉ đạo lực lượng trinh sát truy bắt nghi can Nguyễn Văn Lâm (20 tuổi, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích làm 2 người trọng thương.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 23/5, anh Nguyễn Vũ Hoàng (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và 2 người bạn cùng làm tại nhà hàng ở phường Tam Phú tan ca ra đi về nhà trọ.
 
Nạn nhân Nguyễn Vũ Hoàng đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức.
Nạn nhân Nguyễn Vũ Hoàng đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Khi anh Hoàng ghé một quán tạp hóa tại ngã 3 đường Bình Phú – Tam Bình (phường Tam Phú) mua đồ thì xuất hiện một thanh niên (sau này được xác định là đối tượng Lâm) đi trên chiếc xe máy Cub 50, trên tay cầm 2 con dao tự chế đến gây sự.

Biết gặp phải côn đồ, cả 3 liền bỏ đi thì gã thanh niên quát lớn: “Tụi mày muốn về thì cho tao chém một cái”.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Kiên (em anh Hoàng) cũng vừa đi đến thì đối tượng “ra lệnh” cho Kiên rút con dao ra khỏi vỏ dùm. Bị từ chối, đối tượng nổi điên rút dao ra đuổi theo anh Hoàng chém một nhát trúng vai. Thấy anh bị chém, Kiên đã lao đến đá khiến hung thủ té ngã, tuy nhiên hắn kịp đứng dậy vung dao chém nhiều nhác làm Kiên bị thương khắp cơ thể.

Ngay lập tức, 2 anh em Hoàng bỏ chạy vào một con hẻm gần đó để cầu cứu người dân. Nhưng không may do vết thương quá đau nên anh Hoàng té ngã và đối tượng này vẫn đuổi theo chém Hoàng thêm 2 nhát vào vai và chân.

Chưa dừng lại đó, “gã điên” tiếp tục khống chế đưa anh Hoàng lên xe chở về nhà trọ của Hoàng để tìm Kiên. Tại đây hung thủ dã man dồn anh Hoàng vào góc tường dùng dao chém xối xả khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Trước khi lên xe máy bỏ đi, đối tượng đã đập phá đồ đạc, các cửa nhà trọ gây náo loạn khiến người dân một phen khiếp sợ và gọi điện trình báo Công an.

Cả 2 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Đến trưa ngày 24/5, anh Kiên đã được xuất viện. Riêng anh Hoàng vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức sau mổ với nhiều vết thương trên cơ thể và đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Phú cấp tốc đến hiện trường ghi lời khai, nhận dạng đối tượng của các nhân chứng. Đến rạng sáng, Đội cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã xác định hung thủ là Nguyễn Văn Lâm. Tuy nhiên khi các trinh sát đến nhà thì đối tượng này đã bỏ trốn.

Vũ Lê