1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Truy bắt “đại ca” sinh viên cùng đồng bọn cướp tại làng Việt kiều Châu Âu

(Dân trí) - Sau khi tiếp các đàn em ở quê ra Hà Nội chơi Tết, có bao nhiêu tiền Cường -sinh viên của trường Cao đẳng chiêu đãi hết đàn em. Đến khi không còn tiền, Cường nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản để có tiền chơi tiếp.

4 nghi phạm gây ra vụ cướp đang bị tạm giữ đề điều tra làm rõ.

4 nghi phạm gây ra vụ cướp đang bị tạm giữ đề điều tra làm rõ.

Cường nhớ lại những lần đi chơi đêm đêm gần khu vực làng Việt kiều Châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Cường thấy một biệt thự rất đẹp và nghĩ chủ nhân ngôi nhà rất giàu có.

Nên tối 11/3, Cường cùng 3 đứa em là Nguyễn Tất Chiến; Nguyễn Tất Tuấn (SN 1995) và Đặng Quang Thịnh (SN 1997), rủ nhau trèo tường từ nhà dân bên cạnh, lẻn vào sân sau nhà ông Lê Văn Chiến. Lúc này, cả nhóm phát hiện ngôi nhà ông Chiến có khá nhiều người ở do đó dễ bị phát hiện và không mang theo hung khí sẽ thất bại nên Cường quyết định rút về để quay trở lại sau..

Tối ngày 13/3, Cường cùng 3 đàn em nói trên mang theo 4 con dao và khẩu trang quay trở lại nhà ông Chiến. Cường phân công Tiến và Thịnh dùng dao khống chế người trong nhà để Cường, Thịnh lục soát, lấy các đồ quý.

Đúng như sự phân công của Cường, chờ đến lúc không có người qua lại, cả bọn trèo vào nhà. Thấy chủ nhà đang chơi với cháu nhỏ, Tiến và Thịnh bịt mặt, dùng dao khống chế chủ nhà. Chúng ra điều kiện chủ nhà phải mở két, nộp tiền, trang sức và đồ quý thì sẽ không hại đến tính mạng.

Lo sợ bị bọn cướp ra tay sát hại, ông Chiến liền đáp ứng các điều kiện của chúng, cả nhóm đưa ông Chiến lên gác, ép mở khóa két sắt lấy được hơn 10 triệu đồng, vàng, cùng một lượng lớn tiền Lào, máy tính xách tay...

Lấy được số tài sản, chúng bỏ chạy ra ngoài đón taxi về nơi trọ. Trên đường đi, nhóm này phi tang dao tại Cầu Trắng, (quận Hà Đông) và chia tiền xong, 3 đàn em của Cường trở về quê ngày hôm sau (14/3).

Nhận được tin báo về vụ cướp táo tợn, CA quận Hà Động đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên quá trình điều tra bước đầu gặp khá nhiều khó khăn, do chủ nhà không nhận rõ được mặt các đối tượng, không có nhân chứng dấu vết chúng để lại rất ít.

Các chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ của CA quận Hà Đông được tung vào cuộc, nhận định sau khi cướp được tài sản, bọn cướp sẽ mang đi tiêu thụ. Rất nhanh chóng, hàng chục chiến sĩ CA được tung vào trận rà soát hàng chục hiệu cầm đồ, mua bán vàng, ngoại tệ trên địa bàn để nắm tình hình.

Tang vật của vụ cướp được cơ quan điều tra thu giữ.


Tang vật của vụ cướp được cơ quan điều tra thu giữ.

Đúng như nhận định, chiều 17/3, CA quận Hà Đông đã bắt được Cường khi đang mang số tài sản cướp được đi tiêu thụ. Trước những chứng cứ buộc tội của cơ quan điều tra, Cường nhanh chóng thừa nhận cầm đầu vụ cướp.

Ngay trong đêm, một tổ công tác đã lên đường về Nghệ An, bắt đối tượng còn lại. Chiều 18/3, các tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ nhóm 3 đối tượng đàn em của Cường khi đang trốn tại Nghệ An. Tại phòng trọ của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn tiền Lào, lắc bạc chúng chưa kịp tiêu thụ

Hiện CA quận Hà Đông đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tất Cường (SN 1994); Nguyễn Tất Chiến (SN 1996); Nguyễn Tất Tuấn (SN 1995), cùng ở Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An và Đặng Quang Thịnh (SN 1997, ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Quá trình điều tra, Cường khai nhận hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp