1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long

Trưởng phòng tư pháp bị đâm trọng thương đang hôn mê

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Trưởng phòng Tư pháp bị cấp dưới đâm thủng bụng, chiều 10/3, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, nạn nhân bị đâm hiện đang hôn mê.

Sau khi đâm thủng bụng sếp, nghi can Ai về mặc nhà mặc áo giáp, cầm hung khí cố thủ trên nóc tủ
Sau khi đâm thủng bụng "sếp", nghi can Ai về mặc nhà mặc áo giáp, cầm hung khí cố thủ trên nóc tủ

Bác sĩ Nghiêm cho biết, ông Nguyễn Văn Đợi (sinh năm 1961), nhập viện lúc 8h40’ ngày 10/3 trong tình trạng bị đâm ở bụng và tay trái. Sau khi nhập viện, bác sĩ tiến hành thăm khám, hội chẩn và mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị đâm thấu bụng, thủng ruột non, đứt gân cẳng tay trái và cơ duỗi cổ tay trái. Sau mổ, bệnh nhân đang mê man, mạch nhanh, chưa qua nguy hiểm.

Cũng trong chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ông Ai là nghi can chính dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi) trọng thương vào sáng cùng ngày.

Nghi can hạ gục trưởng phòng rồi về nhà cố thủ.

Người nhà ông Ai cho biết từ năm 2014, gia đình nghi ông Ai có biểu hiện của bệnh lý tâm thần, nên xin tạm nghỉ việc để đi điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Tuy nhiên Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Hiện gia đình nghi can vẫn chưa cung cấp cho cơ quan chức năng các giấy tờ pháp lý chứng minh Ai bị bệnh tâm thần. Để xác định chính xác nghi can này có bị tâm thần hay không thì phải trưng cầu giám định y khoa mới có kết luận chính xác”, một cán bộ công an Vĩnh Long nói.

Người dân sinh sống cạnh nhà của nghi can Ai cũng cho biết thêm, cách đây khoảng 2 năm, con trai của ông đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó khoảng 7h cùng ngày, tại trụ sở Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, nghi can Ai đã dùng dao bầu đâm ông Nguyễn Văn Đợi, rồi chạy về nhà khoá trái cửa; mặc áo giáp, sử dụng hung khí quyết liệt cố thủ bên trong.

Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai
Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn có mặt tại Phòng Tư pháp đưa ông Đợi đi cấp cứu và đến nhà ông Ai để thuyết phục ông này ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Ai ngoan cố cố thủ trong nhà và thách thức lực lượng làm nhiệm vụ: “Đứa nào vào nhà, tao đâm chết”.

Nhận thấy sự việc diễn biến phức tạp, Công an huyện Trà Ôn liền báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xin ý kiến chỉ đạo. Lúc 11h25 cùng ngày, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng CSCĐ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường thuyết phục, nhưng Ai không chịu khuất phục, mà còn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an qua cửa sổ.

Trước sự manh động, của đối tượng, lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng khống chế đối tượng. Đến 11h45, lực lượng Công an Vĩnh Long đã khống chế thành công đối tượng Ai đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra làm rõ.

Phạm Tâm