1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Trưởng hội phụ huynh ép thầu, ăn chặn hàng chục triệu đồng

(Dân trí) - Bức xúc trước hành vi ăn chặn tiền đóng góp của phụ huynh học sinh THPT Hương Khê của ông Đặng Hữu Phúc, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường này đã làm đơn tố cáo lên nhiều cơ quan chức năng.

Đầu năm học 2008-2009, Trường THPT Hương Khê triển khai dự án sữa chữa, nâng cấp các hạng mục cổng, sân trường và các bồn hoa cây cảnh tạo điều kiện cho học sinh học tập, vui chơi. Dự án do Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí 128 triệu đồng được huy động từ sự đóng góp của phụ huynh học sinh với 50.000 đồng/học sinh.

Dự án trên được sự đồng tình ủng hộ của tất cả các phụ huynh nên chỉ trong một thời gian ngắn, Hội cha mẹ học sinh nhà trường đã thu được 102 triệu đồng/ 2.040 học sinh. Để có đủ kinh phí triển khai dự án, ngoài số tiền đóng góp trên, Hội phụ huynh nhà trường còn vay thêm Quỹ Khuyến học của nhà trường 19,4 triệu đồng và Quỹ phụ huynh khối 12 (gồm 660 học sinh, mỗi em 10.000 đồng).

Các hạng mục đã được triển khai ngay sau đó với đại diện bên A gồm Trưởng, 3 Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh và ông Phạm Quang Tạo -  Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty xây dựng Hà Tĩnh, trú sở tại thị trấn Hương Khê.
 
Trưởng hội phụ huynh ép thầu, ăn chặn hàng chục triệu đồng - 1
Cổng trường, một trong ba hạng mục xây dựng bằng tiền đóng góp của phụ huynh (Ảnh: Văn Dũng)

Sau hơn một tháng thi công, các hạng mục trong dự án nói trên được hoàn thành. Công trình đã được phía nhà trường nghiệm thu, nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, vừa bàn giao chưa được bao lâu thì dự án nói trên đã bung ra tiêu cực với những tố cáo của đơn vị thi công về việc ông Đặng Hữu Phúc - Trưởng ban dự án đã ép để nhà thầu phải chung chi, ăn chặn tiền đóng góp của phụ huynh học sinh trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, ngày 28/2, ông Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc Công ty xây dựng Hà Tĩnh đã có tờ trình gửi Ban đại diện phụ huynh Trường THPT Hương Khê tố cáo ông Đặng Hữu Phúc đã khấu trừ 40 triệu đồng mà ông đã “cầm” của đơn vị thi công 2 lần trước đó. Tại tờ trình nói trên, ông Quảng ghi rõ 2 lần ông Phúc “cầm” tiền của đơn vị thi công, lần thứ nhất là ở nhà riêng và lần thứ 2 là ở phòng riêng Đài PTTH huyện. Ông Quảng còn cung cấp băng ghi âm với nội dung ông Phúc ép đơn vị thi công phải “lót” tay cho ông 40 triệu đồng.

Ngoài ra, theo điều tra của PV Dân trí, tất cả văn bản hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán đều do ông Phúc đứng ra “quyết”, vì vậy có những khoản như trích phần trăm cho người giám sát, trích tiền xăng xe đi lại cho người giám sát không thuộc vào điều khoản thanh toán nào mà do Ban tự tạo ra.
 
Trước những chứng cứ tố cáo rõ ràng từ phía đơn vị thi công, đặc biệt là vụ việc khiến phụ huynh nhà trường bức xúc, lãnh đạo nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh đã quyết định buộc ông Đặng Hữu Phúc thôi giữ chức Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời viết đơn khiếu kiện lên cơ quan điều tra công an huỵên Hương Khê, đề nghị làm rõ những khuất tất trước hành vi tiêu cực của ông này. 

Văn Dũng - Đất Vũ