1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm giang hồ Tú ‘khỉ’ lĩnh án 30 năm

(Dân trí) - Sau gần một tuần mở phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên án 30 năm tù giam đối với trùm giang hồ Tú khỉ (Phạm Khắc Tú, SN 1975, trú tại huyện Khoái Châu - Hưng Yên cùng 17 đồng phạm về nhiều tội danh và mức án khác nhau.

HĐXX nhận định, vụ án có nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, hoạt động dưới hình thức băng nhóm nên cần xử lý nghiêm.

Với 5/6 tội danh bị truy tố, Phạm Khắc Tú bị tòa tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù giam. Trong đó, 7 năm tù cho tội Cố ý gây thương tích 7 năm tù giam; Tội Cưỡng đoạt tài sản 12 năm tù giam; Tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 4 năm tù giam; Tội Tổ chức đánh bạc 3 năm 6 tháng tù giam; Tội đánh bạc 5 năm tù giam.

Ngoài ra, Tú “khỉ” phải nộp hơn 137 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Trùm giang hồ Tú ‘khỉ’ lĩnh án 30 năm
Tú khỉ, một trùm giang hồ tại Hưng Yên bị tuyên mức án 30 năm tù cho nhiều tội danh khách nhau. 

Một số đồng bọn của Tú như Bùi Đức Hiệp chịu mức hình phạt 22 năm tù giam, Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”) nhận mức án 15 năm 6 tháng tù giam. Hiệp và Tuấn là hai tay chân thân tín của Tú “khỉ”.

15 bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ và cao nhất là 20 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đào Văn Bảy nhận mức án 8 tháng 17 ngày tù bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, thể hiện sự liều lĩnh, manh động.

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Khắc Tú biết Công ty Sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép thăm dò trữ lượng cát trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Đai Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tú đến công ty này yêu cầu được góp cổ phần làm ăn.

Khi lãnh đạo Công ty Sông Hồng từ chối, Tú chỉ đạo đàn em đe dọa, gây sức ép để cản trở công việc kinh doanh. Chúng dùng nhiều biện pháp như chặn xe, đuổi chém, ném chất bẩn…

Tú yêu cầu Công ty Sông Hồng nếu muốn yên ổn làm ăn phải nộp 500 triệu đồng. Ngày 27/3/2013, khi Tú đến Công ty Sông Hồng để nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Qua điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, Tú phạm nhiều tội khác như mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại phần tranh luận, tổng mức hình phạt mà VKS đề nghị đối với Tú là 30 năm tù giam. Như vậy mức án mà tòa đưa ra đúng bằng mức án đề nghị.

Riêng Hiệp được xem là một trong số tay chân của Tú với sự liều lĩnh. Hiệp từng bị kết án 4 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Năm 2007, trong một lần người thân của Hiệp mâu thuẫn với láng giềng, Hiệp đã chém hai vợ chồng hàng xóm suýt mất mạng. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn và lang thang về Hưng Yên đi theo Tú “khỉ”.

Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”) cũng là nỗi kinh hoàng của không ít người dân huyện Khoái Châu vì sự manh động và ngang ngược.

Tuấn “vẩu” từng cùng đàn em làm nên cuộc đại náo tại lễ hội ở đền Ngự Dội (thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) vào tháng 3/2013 mà sau này, nhiều người vẫn nhớ.

Q.Đô