1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm bảo kê bến bãi bị đề nghị truy tố 5 tội danh

(Dân trí) - Nguồn tin từ Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa cho biết, ngày 16/2, cơ CSĐT đã hoàn tất kết luận về chuyên án 1012T triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo giang hồ kiểu côn đồ, cầm đầu băng nhóm là Phạm Khắc Tú.

Theo kết luận, đứng đầu băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu côn đồ là Phạm Khắc Tú (tên gọi giang hồ là Tú khỉ, sinh năm 1976, trú tại Đông Ninh - Khoái Châu - Hưng Yên) đã bị cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn truy tố  với 5 tội danh gồm: Cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua xác minh, được biết trước đó Phạm Khắc Tú đã từng dính một tiền án về tội tổ chức đánh bạc và bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau đó Tú khỉ được miễn chấp hành hình phạt do bị bệnh hiểm nghèo

Đối tượng Phạm Khắc Tú tại cơ quan điều tra
 Đối tượng Phạm Khắc Tú tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, băng nhóm do Phạm Khắc Tú hoạt động dưới hình thức bảo kê bến bãi, cho vay nặng lại, tổ chức cờ bạc…

Trước đó, sáng ngày 27/3/2013, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt quả tang Tú “khỉ” khi y đang tiến hành cưỡng đoạt 200 triệu đồng của công ty sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (có trụ sở tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Theo hồ sơ, rất nhiều lần Tú “khỉ” đã tìm đến doanh nghiệp này yêu cầu cho đóng góp cổ phần để hưởng lợi. Không được chấp thuận, Tú “khỉ” đã chỉ đạo đàn em quấy phá hoạt động của công ty sông Hồng. Cuối cùng, để được yên ổn, doanh nghiệp này buộc phải thỏa thuận với y để yên ổn làm ăn. Cái giá để mua sự bình yên mà phía Tú “khỉ” đưa ra là 500 triệu đồng.

Thời điểm Tú “khỉ” bị bắt quả tang cưỡng đoạt tài sản, cơ quan công an phát hiện đối tượng này đang mang bên mình 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 7 viên đạn. Khám xét nhà riêng của Tú, cơ quan chức năng đã thu thêm 14 viên đạn khác. Khẩu súng này, Tú khai mua của một người ở Hà Nội với mục đích phòng vệ.

Được biết, ngoài Tú “khỉ”, 13 đàn em của y cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Theo cơ quan CSĐT, vào ngày 18/3/2013 tại lễ hội đền Ngự Dội (xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) xảy ra vụ đâm chém nhau có tổ chức khiến hai người dân bị thương.

Qua điều tra xác định đối tượng chính gây ra vụ xô xát là Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”, một đàn em của Tú “khỉ”). Do mâu thuẫn cá nhân nên Tuấn “vẩu” đã rủ thêm một số đối tượng, đồng thời gọi điện nhờ đại ca Tú “khỉ” chỉ đạo Bùi Đức Hiệp tăng cường.

Hiệp theo lệnh của Tú “khỉ” đã đeo khẩu trang rồi cùng cả nhóm mang theo hung khí tới lễ hội lúc này đang chuẩn bị rước kiệu để đánh nhau. Quá trình hai nhóm dùng dao gậy đuổi chém nhau đã khiến rất nhiều người đang tham gia lễ rước kiệu Chử Đồng Tử bỏ chạy toán loạn.

Ngoài bảo kê, đánh người gây thương tích, băng nhóm do Tú “khỉ” cầm đầu còn đứng ra tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.

 Quốc Đô