1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Trục lợi dự án Nông thôn mới, 5 cán bộ huyện xã "dính chàm"

(Dân trí) -Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ hình sự có thời hạn đối với ông Nguyễn Việt Dũng, cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Hải Hà. Trước đó, 4 chủ tịch xã liên quan đã "dính chàm".

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1980, cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Hải Hà về tội “Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam, tạm giữ hình sự bà Đào Thị Bích Thu - Giám đốc Công ty Đại Lộc Điền (có trụ sở tại huyện Hải Hà) về tội bán hóa đơn khống gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra làm rõ Nguyễn Việt Dũng có thông đồng với các đối tượng là chủ tịch các xã liên quan trong việc lập hồ sơ, hợp lý hoá để quyết toán một số tiền lớn do Nhà nước hỗ trợ đầu tư để triển khai các dự án xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cùng đó, việc mua bán hoá đơn được các đối tượng thực hiện giao dịch với bà Đào Thị Bích Thu - Giám đốc Công ty Đại Lộc Điền.

Các đối tượng liên quan đến việc thông đồng cùng Nguyễn Việt Dũng, gồm: Phạm Tiến Lìu - Chủ tịch UBND xã Quảng Thắng; Vũ Đình Loan - Chủ tịch UBND xã Quảng Minh; Lê Văn Thuật - Chủ tịch UBND xã Quảng Long và Vũ Văn Thường - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành đều công tác làm việc tại huyện Hải Hà.

Sau khi Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ các sai phạm liên đới trách nhiệm của các chủ tịch xã, cơ quan quản lý cán bộ huyện Hải Hà đã quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ liên quan, đồng thời ra thông báo cấm đi khỏi nơi cư trú để phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm liên quan.

 Quốc Đô