1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trốn truy nã về tội buôn ma túy vẫn tổ chức bảo kê, đòi nợ thuê

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mặc dù đang bị truy nã nhưng Trịnh Đình Quân đã thay đổi tên, tổ chức các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng.

Ngày 6/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này đã bắt được đối tượng truy nã Trịnh Đình Quân (SN 1976, ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trốn truy nã về tội buôn ma túy vẫn tổ chức bảo kê, đòi nợ thuê - 1

Lực lượng công an di lý đối tượng Trịnh Đình Quân về Thanh Hóa để điều tra, xử lý (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, Trịnh Đình Quân từng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi bị truy nã, Trịnh Đình Quân thay đổi tên thành Trịnh Đình Thanh rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Trong suốt 14 năm lẩn trốn, đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Trốn truy nã về tội buôn ma túy vẫn tổ chức bảo kê, đòi nợ thuê - 2

Đối tượng Trịnh Đình Quân bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 28/6, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Trịnh Đình Quân đang tổ chức hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê và cho vay "tín dụng đen" tại các tỉnh phía Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử tổ công tác xác minh, làm rõ.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, các trinh sát xác định đây chính là đối tượng truy nã Trịnh Đình Quân.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt giữ Trịnh Đình Quân khi đối tượng đang tổ chức hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê, cho vay "tín dụng đen" tại tỉnh Bình Dương.