1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trốn truy nã, cảnh sát hình sự C45 "rởm” vẫn tiếp tục lừa đảo

(Dân trí) - Khi hành vi giả cảnh sát C45 giúp các nhà xe “làm luật” và lừa đảo chạy xuất cảnh sang Anh, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bị lật tẩy, Bùi Văn Bính bỏ trốn vào Nam. Trong thời gian bị truy nã, tên tội phạm điển trai này tiếp tục lừa đảo dưới vỏ bọc của một giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp thép xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Chân dung CSHS C45 rởm Bùi Văn Bính.
Chân dung CSHS C45 "rởm" Bùi Văn Bính.

Thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC54) Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Bùi Văn Bính (SN 1986, trú tại xóm 12, xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bùi Văn Bính vừa bị lực lượng Phòng PC54 bắt giữ theo lệnh truy nã khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Công bằng mà nói, Bùi Văn Bính khá điển trai, lại được cái ăn nói lưu loát, có lớp có lang nên không khó để gã kéo người khác vào bẫy mà mình giăng sẵn. Bính vốn là cầu thủ ở một đội bóng khá tên tuổi nhưng năm 2007 không hiểu vì sao sự nghiệp quần đùi áo số đứt gánh giữa chừng. Trong một chuyến ra, Bính tình cờ quen Nguyễn Trọng Hùng (tên nạn nhân đã được thay đổi), vốn là 1 phụ xe tuyến Vinh – Hà Nội.

Câu chuyện trên chuyến xe đường dài, Bính “buột miệng” giới thiệu là người của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an (C45), tên là Tuấn Anh. Xuống xe, “cảnh sát hình sự” hào phóng cho anh phụ xe số điện thoại, bảo lúc phải “làm luật” trên đường thì cứ gọi, Tuấn Anh sẽ giúp. Mấy lần xe va chạm giao thông, gọi điện vào số máy của Tuấn Anh, sau đó sự việc được giải quyết nhanh chóng ổn thỏa nên anh Hùng càng tin tưởng “người của C45” hơn.

Thời điểm bị bắt giữ, PC54 thu giữ trong người Bình nhiều card visit với cái tên Bùi Văn Bình, giám đốc một doanh nghiệm chuyên cung cấp sắt thép.
Thời điểm bị bắt giữ, PC54 thu giữ trong người Bình nhiều card visit với cái tên Bùi Văn Bình, giám đốc một doanh nghiệm chuyên cung cấp sắt thép.

Một thời gian sau, Tuấn Anh (tức Bính) gọi điện cho Hùng, khoe mình có nhiều mối quan hệ quen biết, nếu ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang nước Anh thì báo để Tuấn Anh giúp. Thấy công việc phụ xe thu nhập thấp mà áp lực nên Hùng nhờ Tuấn Anh giúp mình làm thủ tục XKLĐ sang Anh. Hùng đã 7 lần chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau mà Tuấn Anh cung cấp để đặt cọc làm hồ sơ và chi phí xuất cảnh với số tiền lên tới 520 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền thì “cảnh sát C45” cũng tắt luôn số điện thoại. Ra tận Cục C45 để tìm, anh Hùng nhận được câu trả lời, đơn vị không có người nào như anh miêu tả. Lúc này, anh Hùng mới biết mình bị “ăn quả đắng” nên quyết định trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong số các tài khoản mà Tuấn Anh cung cấp để Hùng chuyển tiền mang tên Bùi Văn Bính (trú tại xã Tràng Sơn, Đô Lương). Kiểm tra căn cước, lý lịch của Bính, thấy có nhiều điểm giống với đối tượng tên là Tuấn Anh. Củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 17/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can đối với Bùi Văn Bính để điều tra làm rõ hành vi nêu trên. Tuy nhiên Bùi Văn Bính đã biến mất khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Văn Bính.

Sau khi biến mất khỏi địa phương, Bùi Văn Bính xuất hiện tại Bình Dương. Gã xây dựng hình ảnh một ông chủ doanh nghiệp làm ăn phát đạt với 2 công ty chuyên cung cấp thép xây dựng và kinh doanh bất động sản và tiếp tục thực hiện các chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, với sự ranh ma sẵn có, gã luôn trốn thoát trước khi lực lượng công an tìm đến.

Bùi Văn Bình thời điểm bị bắt giữ.
Bùi Văn Bình thời điểm bị bắt giữ.

“Bùi Văn Bính là đối tượng khiến lực lượng truy bắt vất vả nhất từ trước tới này. Tuy thời gian trốn không dài, lại chọn nơi dân cư đông đúc, kinh tế phát triển để ẩn náu nhưng không biết cách nào đó Bính hiểu rất rõ lực lượng công an. Bởi vậy anh ta mới dám giả danh công an hình sự để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì hiểu rõ công an nên Bính cũng có cách để đối phó khi bị truy bắt”, đại úy Phan Minh Lộc (Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An) cho hay.

Sau gần 1 năm theo dấu, lực lượng truy bắt đã bắt giữ Bùi Văn Bính khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khám xét người Bính, cơ quan chức năng thu giữ nhiều card visit mang tên Bùi Văn Bình với chức vụ giám đốc Công ty TNHH MTV thép An Thái có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và một văn phòng chuyên về dịch vụ môi giới bất động sản cũng mang tên An Thái tại thị xã Thuận An (Bình Dương).

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để sớm chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Bùi Văn Bính ra trước pháp luật.

Hoàng Lam