1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Trộm hoành hành các shop, người dân cầu cứu Bí thư Đà Nẵng

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của các chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản tại các tiệm làm tóc, shop bán hàng, đối tượng Huyền đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại đời mới, máy ảnh, tiền…

Chiều 22/2, Công an quận Thanh Khê cho biết, vừa bắt đối tượng Trần Thị Thanh Huyền (hay còn gọi là bé Hôn), sinh 1992, trú phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, từ cuối năm 2015 và đầu năm 2016, các tiệm làm tóc, shop bán hàng trên địa bàn quận Thanh Khê liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản do sơ hở và xảy ra có hệ thống. Qua nắm bắt tình hình và nghiên cứu vụ việc, lực lượng công an nhận định khả năng thực hiện các vụ việc này là do cùng một đối tượng bởi các vụ việc đều có chung thủ đoạn như nhau. Các vụ trộm cũng tạo nên bức xúc trong dư luận và trên Facebook có một hội được lập ra để tìm kiếm đối tượng này. Người dân cũng gửi phản ánh vào email của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Đối tượng Trần Thị Thanh Huyền
Đối tượng Trần Thị Thanh Huyền

Lực lượng công an quận Thanh Khê đã tiến hành rà soát ra đối tượng có biệt danh là bé Hôn theo như mô tả của người bị hại. Khi lượng lực công an đang tiến hành rà soát và xác minh thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng công an đã tập trung xác minh ra được đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Huyền (hay còn gọi là bé Hôn), sinh 1992, trú phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Mặc dù có nhà nhưng đối tượng không sống ở nhà. Quá trình xác minh, đối tượng đánh hơi được nên liên tục thay đổi chỗ ở gây khó khăn cho lực lượng công an.

Ngày 19/2, từ nguồn tin, lực lượng công an đã phát hiện được đối tượng đang đi trên đường Bắc Sơn. Khi đối tượng di chuyển đến đường Nguyễn Như Hạnh và dừng lại nghe điện thoại thì bị lực lượng công an ập tới khống chế đưa về làm việc.

Qua đấu tranh, Huyền khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thanh Khê và 3 vụ trên địa bàn quận Hải Châu. Tài sản mà Huyền thường trộm là tiền mặt, các điện thoại đời mới đắt tiền như iPhone 6, máy ảnh… Số tài sản trộm được Huyền sử dụng để tiêu xài cá nhân hoặc để mua máy túy đá.

Khánh Hồng