1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Trộm 10 cây vàng của chị gái bán lấy tiền ăn xài

(Dân trí) - Ngày 17/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Hào Nguyên (26 tuổi, tự "Cu", nghề lái xe, trú thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyên bị bắt khi đang trốn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, người nhà của Nguyên là chị Lê Thị Hoàng Linh (chị ruột Nguyên, trú cùng thôn An Hải) phát hiện nhà bị trộm 10 cây vàng nên báo công an.

Sau một thời gian truy lùng, đối tượng đáng nghi ngờ lại rơi vào Nguyên. Sau khi bị bắt, Nguyên khai nhận, do biết gia đình chị ruột Lê Thị Hoàng Linh có nhiều tài sản, nên vào sáng 7/3, khi mọi người trong nhà chị mình đi vắng, Nguyên đã đột nhập vào phòng ngủ của chị Linh, phá khóa tủ và trộm 10 cây vàng SJC.

Toàn bộ số vàng này được Nguyên đem đi bán ở TP Huế với tổng số tiền là 339 triệu đồng. Sau đó, Nguyên trốn lên huyện miền núi A Lưới ẩn náu thì bị công an bắt giữ.

Đại Dương