1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ xăng giả:

Trịnh Sướng bất ngờ thay đổi hoàn toàn công thức pha chế xăng giả

Dương Phong

(Dân trí) - Sau nhiều ngày diễn ra phần tranh luận, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Bị cáo Trịnh Sướng bất ngờ khai thêm tình tiết mới, trong đó có công thức pha chế xăng giả.

Ngày 20/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xét xử sở thẩm bị cáo Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả.

Sau nhiều ngày diễn ra phần tranh luận, sáng ngày 20/4, Hội đồng xét xử bất ngờ quay lại phần xét hỏi một số bị cáo, trong đó có bị cáo Trịnh Sướng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trịnh Sướng đã khai thêm nhiều tình tiết mới. Trong đó, bị cáo này khai lại, hàng năm đều tính toán thu lợi từ việc bán xăng giả.

Bị cáo này cho rằng, trung bình bị cáo chỉ thu lợi khoảng 500 đồng/lít xăng giả. Chính vì thế việc VKSND tỉnh Đắk Nông quy kết bị cáo thu lợi bất chính khoảng 800 đồng/lít xăng giả là chưa chính xác.

Trịnh Sướng bất ngờ thay đổi hoàn toàn công thức pha chế xăng giả - 1

Bị cáo Trịnh Sướng bất ngờ khai lại công thức chế tạo xăng giả khiến phiên tòa phải tạm dừng.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Sướng cũng thay đổi công thức chế tạo xăng giả, khác hoàn toàn với trình bày trước tòa vào ngày 9/4 vừa qua.

"Theo lời khai ban đầu, xăng giả được sản xuất bằng cách pha dung môi với xăng nền theo tỷ lệ 70-30, 80-20 hoặc 60-40. Tuy nhiên, khi tính toán lại, thực tế tỷ lệ là 50-50. Xăng nền mà bị cáo sử dụng toàn bộ là xăng A95", bị cáo này thay đổi lời khai.

Tiếp tục phần bào chữa cho Trịnh Sướng, luật sư bào chữa cho bị cáo này trình bày, theo quan điểm của VKSND tỉnh Đắk Nông, bị cáo Sướng phải chịu trách nhiệm về 137 triệu lít xăng giả, bao gồm 134 triệu lít dung môi mà bị cáo mua trước đó cùng với xăng giả, dung môi bị thu giữ khoảng 3,8 triệu lít.

"Như vậy dung môi bị tính 2 lần, nên phải trừ số lượng xăng giả bị thu giữ, bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm về số lượng 135 triệu lít", luật sư của bị cáo Trịnh Sướng phân tích.

Ngoài ra, luật sư của bị của Trịnh Sướng cũng yêu cầu làm rõ số tiền mà bị cáo này thu lợi chính xác từ việc bán xăng giả là bao nhiêu?

Do xuất hiện thêm một số tình tiết mới, HĐXX đã tuyên bố tạm dừng phiên tòa để hội ý. Quyết định có tiếp tục phiên tòa nữa hay không sẽ được công bố vào chiều 20/4.