1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá lớn

(Dân trí) - Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá 2 tụ điểm cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 6 đối tượng cùng nhiều tang vật và tiền mặt.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lúc 21h30 ngày 9/3, 2 tổ công tác của Phòng PC45 đã đồng loạt tấn công, triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Hương An và Quế Thuận thuộc địa bàn huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Tang vật
Tang vật vụ án được thu giữ. Ảnh: K.T.

Tụ điểm thứ nhất có 5 đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Văn Dần (40 tuổi, trú Quế Thuận, Quế Sơn) đang tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng cùng các đối tượng Đồng Danh Quốc; Phạm Hồng Bình, Nguyễn Hoàng Sơn Nguyễn Văn Ba (cùng trú tại Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam).

Tụ điểm thứ 2 do Nguyễn Duy Thuận (SN 1975, trú Quế Cường, Quế Sơn) đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Ngã Ba, thuộc xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Tại thời điểm bắt quả tang, 6 đối tượng trên đang tổ chức ghi cá độ bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch các quốc gia Châu Âu. Đối tượng Phan Văn Dần trực tiếp cập nhật tiền cá độ qua tài khoản quốc tế riêng của mình, các đối tượng còn lại tập hợp số tiền cá độ rồi chuyển cho đối tượng khác hoặc tự thanh toán với các con bạc.

Tang vật thu giữ từ 2 tụ điểm cá độ hơn 18 triệu đồng tiền mặt, 200 USD, 10 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 1 iPad và nhiều tang vật liên quan khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Kiên Giang:
 
Một phó phòng NN – PTNT huyện bị khởi tố vì tội mê đánh bạc
 
Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Diễm (35 tuổi) – nguyên Phó trưởng Phòng NN – PTNT huyện này vì hành vi đánh bạc.
 
Theo hồ sơ vụ án, từ tin báo của người dân Công an huyện Tân Hiệp đã bất ngờ kiểm tra căn nhà ấp Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, bắt quả tang bà Diễm cùng 4 người khác đang đánh bạc ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 12 triệu đồng, trong đó phần của bà Diễm 4,1 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, một con bạc khai nhận, nhóm đã bắt đầu đánh bài ăn tiền từ Tết Nguyên đán đến nay, nhưng những người tham gia đều có quan hệ họ hàng với nhau, mỗi ván ăn thua nhiều nhất cũng là 100.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc bà Diễm mê đánh bạc, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Hiện Công an huyện Tân Hiệp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng do bà Diễm có con nhỏ nên được cho tại ngoại.

Công Bính - Hải Hành