1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Triệt xóa 2 nhóm chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài các đối tượng đã rủ nhau mua vam phá khóa cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp xe máy của người dân.

Ngày 22/2, thông tin Công an huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 2 nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Triệt xóa 2 nhóm chuyên trộm xe máy liên tỉnh - 1
Nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy thời điểm bị bắt giữ

Nhóm thứ nhất do Huỳnh Duy Hưng (SN 1990, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu. Hưng rủ Nguyễn Xuân Tín (SN 1991, cùng ngụ TP Nha Trang) mua các vam phá khóa, một số dụng cụ rồi lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay trộm xe máy.

Bước đầu, tại cơ quan công an Hưng khai đã gây nên 10 vụ trộm xe máy tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tài sản sau khi trộm được, các đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết, Huỳnh Duy Hưng từng có một tiền án vệ tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm thứ 2 do Trần Quốc Hưng (SN 1981) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, cùng ngụ phường thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đứng đầu. Hưng sau khi mãn hạn tù về tội Trộm cắp tài sản đã rủ Phúc cùng một số đối tượng tiến hành trộm cắp tài sản của người dân tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thời điểm bị bắt giữ, nhóm của Hưng và Phúc khai đã gây nên 4 vụ trộm xe máy.

Hiện Công an huyện M'Đrắk đã thu giữ được 8 xe máy để trao trả cho người bị hại và đang mở rộng, làm rõ vụ án.