1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá tụ điểm đá gà “khủng”, thu giữ 240 triệu đồng tiền cược

(Dân trí) - Khi lực lượng cảnh sát tiến vào, cả trăm người tháo chạy tán loạn nhưng vẫn có 42 người bị bắt giữ. Chỉ trong 1 ngày, trường gà này tổ chức 2 trận đá gà với số tiền cược gần 240 triệu đồng.

Ngày 15/1, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa mới triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trường gà này do đối tượng Lê Văn Hưng (sinh năm 1974, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức.

Cụ thể, ngày 14/1, Hưng đứng ra điện thoại hẹn gà, tổ chức 2 trận đá gà, đồng thời phân công Trần Cảnh Hoàng (sinh năm 1950, ngụ thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lê Văn Dũng (sinh năm 1966, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) làm biện già ( nhận kèo, chung chi tiền cá cược ). 2 trận gà này có khoảng 45 lượt người tham gia cá cược với số tiền gần 240 triệu đồng.

Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị Công an huyện Gò Dầu ập vào bắt quả tang. Cơ quan chức năng bắt giữ 42 người tham gia đá gà, trên 107 triệu đồng, nhiều xe máy và các tang vật khác.

Các đối tượng khai nhận đã bắt đầu tổ chức đá gà ăn tiền từ giữa tháng 12/2017 tại nhà của Hưng cho đến nay.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hưng, Lê Văn Dũng và Trần Cảnh Hoàng để điều tra xử lý.

Nhiều người tham gia đá gà ăn tiền bị Công an bắt giữ
Nhiều người tham gia đá gà ăn tiền bị Công an bắt giữ
Tiền và tang vật bị thu giữ
Tiền và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Lê Văn Hưng
Đối tượng Lê Văn Hưng
Hai con gà đang đá độ tại sới
Hai con gà đang đá độ tại sới

Sơn Nhung