1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Triệt phá tụ điểm cung cấp ma túy ở khu vực biên giới

(Dân trí) - Tối 23/11, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa triệt phá tụ điểm chuyên cung cấp ma túy, tổ chức đánh bạc, cầm cố xe máy ở khu vực biên giới.

Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng phối hợp gồm: Phòng phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh Quảng Trị) và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, cùng Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã ập vào kiểm tra một địa điểm được xác định là nơi chuyên cung cấp ma túy, tổ chức đánh bạc, cầm cố tài sản… tại huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào; nằm giáp biên giới tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Hồ A Nghiên (SN 1978) và Hồ A Khon (cùng trú tại bản Cà Leng, cụm bản K Tít, huyện Mường Noòng).

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng phối hợp đã thu giữ khoảng 800 viên ma túy tổng hợp, 8 xe máy được xác định là tang vật của các vụ trộm cắp ở Việt Nam. Bên cạnh đó còn có 6 kíp và dây nổ chậm, 1 quả mìn tự chế, 1 khẩu súng tự chế, khoảng 15 giấy cầm cố xe máy.

 

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Được biết, địa điểm này chuyên phân phối ma túy cho các đối tượng nghiện người Việt Nam, ở dọc biên giới các xã Thanh, Thuận, A Xing, thị trấn Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh... (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Đồng thời, nơi đây cũng thường tổ chức đánh bạc, cầm cố các loại xe gắn máy do trộm cắp.

Cơ quan chức năng xác định, Nghiên là người điều hành chính ở tụ điểm này, còn Khon là người vận chuyển ma túy đi phân phối.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an tỉnh Savannakhet xử lý. Tang vật của các vụ trộm cắp ở Việt Nam, gồm 8 chiếc xe gắn máy sẽ được đề xuất đưa về Quảng Trị xử lý.

Đ. Đức