1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Triệt phá trường gà quy mô lớn có người canh gác ở vườn sao

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Một số đối tượng tổ chức tụ điểm đá gà ở vườn sao ngoài cánh đồng ,sử dụng nhiều đối tượng canh gác. Dù vậy, tụ điểm đá gà quy mô lớn, gây mất an ninh trật tự này vừa bị Công an Long Xuyên triệt phá.

Chiều 17/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn, bắt giữ 36 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ trên 72 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h15 cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền tại vườn sao của ông Lê Văn Cưng (sinh năm 1937, thuộc Tổ 15, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên), các đội nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Bình Đức bất ngờ ập vào. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn ra cánh đồng nhằm tẩu thoát, nhưng 36 đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Triệt phá trường gà quy mô lớn có người canh gác ở vườn sao - 1

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên trực tiếp chỉ đạo phá tụ điểm đá gà làm mất an ninh trật tự địa phương

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 7 con gà chọi, 1 chiếc cân, 12 cặp cựa sắt, 26 xe mô tô, 35 điện thoại di động và trên 72 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua công tác điều tra ban đầu, công an xác định, trường gà trên do Phạm Long Hồ (sinh năm 1987 trú tại khóm Bình Đức 5) và Trần Văn Cái (sinh năm 1968, trú tại khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu.

Sau thời gian hoạt động, trường gà đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Triệt phá trường gà quy mô lớn có người canh gác ở vườn sao - 2

Tang vật và các đối tượng bị công an TP Long Xuyên bắt giữ

Trường gà được các đối tượng tổ chức tại một vườn sao ngoài cánh đồng và sử dụng nhiều đối tượng canh phòng, nên việc triệt phá trường gà này gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên đã kịp thời triệt phá tụ điểm, được người dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tích cực điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm nhằm giáo dục răn đe.