1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Triệt phá nhóm cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An

(Dân trí) - Từ sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hội An liên tục xảy ra, nhất là những vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài gây hoang mang cho nhân dân và du khách. Với quyết tâm giữ bình yên cho phố cổ, Công an TP Hội An đã nhanh chóng triệt phá nhóm cướp giật này.

Theo hồ sơ điều tra, chiều ngày 31/1, chị Miranda Frudd (SN 1994, quốc tịch Anh) đang đi xe đạp từ phố cổ đến biển An Bàng, khi đến đoạn cánh đồng Trà Quế thì bị 2 thanh niên đi xe cùng chiều giật túi xách trong giỏ xe đạp rồi tẩu thoát. Tài sản chị Miranda Frudd bị mất gồm 7 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 4 và 1 camera Sony Wx35013.

Triệt phá nhóm cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An - 1
Triệt phá nhóm cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An - 2
Các đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản người nước ngoài ở Hội An
Các đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản người nước ngoài ở Hội An

Vụ thứ 2, trong chiều ngày 14/2, chị Austin Amanda Helene (SN 1997, quốc tịch Thụy Điển) đi xe đạp trên đường Hai Bà Trưng thì bị 2 thanh niên áp sát từ phía sau giật túi xách trong giỏ xe rồi tẩu thoát. Trong đó có 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 máy ảnh Samsung.

Cũng vào một ngày trong tháng 2, tại phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn), một phụ nữ đang đi xe máy hướng Hội An - Đà Nẵng thì bị một nhóm đối tượng bám theo giật túi xách, trong đó có 300 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin trình báo của người dân và du khách, ngày 20/2, Công an TP Hội An xác lập chuyên án điều tra và chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy nóng các đối tượng.

Qua công tác tuần tra, đến gần 17h ngày 27/2, tại cống Trà Quế (xã Cẩm Hà), Công an TP Hội An phát hiện có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy màu xanh có đặc điểm giống những đối tượng gây ra những vụ cướp mà các nạn nhân đã cung cấp.

Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì 2 đối tượng đi trên 1 xe máy tăng tốc bỏ chạy về hướng Đà Nẵng, còn lại 1 xe chở 2 đối tượng bị tổ tuần tra giữ gồm Lê Anh Hòa (SN 2001, trú tổ 29, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Đồng Viết Hùng (SN 2001, trú tổ 54, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, vào chiều ngày 27/2, Hòa và Hùng cùng Đỗ Thế Chương (SN 2001, trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng và Bùi Văn Phú (SN 200, trú phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rủ nhau vào Hội An cướp giật tài sản.

Khi các đối tượng đang bám theo một nhóm du khách nước ngoài trên đường Hai Bà Trưng thì bị công an Hội An phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh, Hòa và Hùng khai nhận nhiều vụ cướp mà chúng cùng đồng bọn gây ra. Ngoài ra, các đối tượng còn khai ra một đồng bọn khác là Bùi Văn Hưng (SN 2000, trú phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tất cả tài sản cướp được, bọn chúng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 27/2, Công an Hội An đã bắt giữ Hưng khi y đang ở tại một ngôi nhà trên đường Hai Bà Trưng (Đà Nẵng) và đưa về cơ quan công an làm việc. Ngày 28/2, lãnh đạo Công an TP Hội An tiếp tục chỉ đạo 2 tổ công tác chia thành hai hướng truy bắt các đối tượng còn lại.

Hiện các đối tượng đã bị khởi tố về tội “cướp giật tài sản”.

Công Bính

Triệt phá nhóm cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An - 4