1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm

(Dân trí) - Trong thời gian cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo vệ bình yên cho người dân đón Tết Giáp Ngọ 2014, công an TPHCM nhận định đã đánh đúng, đánh trúng nên triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm.

Chiều 21/1, Công an TPHCM đã tổ chức buổi họp báo để thông báo tình hình, kết quả 30 ngày triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn thành phố.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TPHCM thông tin, qua 1 tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kết quả bước đầu công an thành phố đã chặn đứng và đẩy lùi được các loại tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt đã đánh trúng, đánh mạnh và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tội phạm nguy hiểm, manh động.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận đinh, Công an TPHCM
Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận đinh, Công an TPHCM đã đánh trúng, đánh mạnh và triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm

Theo đó, sau 1 tháng ra quân trấn áp các loại tội phạm, Công an thành phố ghi nhận trên địa bàn xảy ra 547 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 23 vụ (4,04%) so với thời gian cùng kỳ; đã điều tra khám phá 372 vụ pháp pháp hình sự, bắt 466 đối tượng. Đồng thời Công an TP khám phá 17 chuyên án, triệt phá 91 băng nhóm, bắt 220 đối tượng gây án nguy hiểm, nghiêm trọng.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, Công an TP khám phá 7 chuyên án, phát hiện 210 vụ, bắt 394 tên tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra công an TPHCM còn phát hiện 159 vụ vi phạm (kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không hóa đơn chứng từ, kinh doanh hàng cấm, kinh doanh hàng giả...), thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 66 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vục trọng tâm, trọng điểm
Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vục trọng tâm, trọng điểm

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho TPHCM trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 sắp tới, Bộ Công an vừa quyết định tăng cường thêm 600 Cảnh sát cơ động từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhằm đảm bảo cho người dân yên tâm đón Tết. 

Số Cảnh sát cơ động này sẽ được bố trí làm nhiệm vụ tại 6 tuyến, 6 khu vực trọng điểm tại những khu vực giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. 

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã thành lập 32 tổ Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát để giữ gìn tình hình an ninh trật tự tại 14 tuyến đường, 17 khu vực trọng điểm.

Nhận định tình hình trật tự tại thành phố, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng đã tốt hơn rất nhiều, bởi công an đã tập trung đánh đúng, đánh trúng vào những tội phạm gây án chuyên nghiệp.

Đình Thảo