1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí nóng từ Campuchia về TPHCM

(Dân trí) - Ma túy lấy từ Campuchia, các đối tượng mang đi bán lẻ cho con nghiện và các quán bar, vũ trường khắp các quận, huyện ở TPHCM.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, Thủ Đức và Phòng 7 - Cục CSĐT Tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây ma túy từ Campuchia về tiêu thụ trên địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 35kg ma túy, 2 khẩu súng và 21 viên đạn.

Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí nóng từ Campuchia về TPHCM - 1
Hai vợ chồng Tuấn, Lệ

Các đối tượng bắt giữ gồm: Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1996, quê Long An), Hoàng Công Thịnh (sinh năm 1994, quê Quảng Trị), Ngô Thế Bảo Ngọc (sinh năm 1993, ngụ quận 4), Nguyễn Duy Tiên (sinh năm 1996), Vương Văn Tuấn (sinh năm 1976), Trần Thị Lệ (sinh năm 1976, vợ Tuấn) và Lê Đức Minh Anh (sinh năm 1993, quê Vũng Tàu).

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ ở các quận 4, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức và một số quán bar trên địa bàn TP. Đường dây này lấy ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển bằng đường bộ về TPHCM.

Trong đó, đối tượng Trần Thị Lệ từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn chồng của Lệ là Vương Văn Tuấn nghiện ma túy nặng. Đối tượng Tuấn từng đi cai nghiện nhưng đến nay vẫn còn nghiện nặng. Bên cạnh đó, các đối tượng trong đường dây này đều sử dụng ma túy.

Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí nóng từ Campuchia về TPHCM - 2

Các đối tượng trong đường dây ma túy

Theo điều tra của công an, thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi và thuê chung cư làm điểm mua bán, sử dụng ma túy. Cụ thể, nhóm của Phong, Thịnh, Tiên thuê chung cư làm sào huyệt để giao dịch, sử dụng ma túy tập thể, vợ chồng Lệ cũng thuê căn hộ của một chung cư trên địa bàn quận Thủ Đức, riêng đối tượng Ngọc thuê căn hộ của một chung cư ở quận 8 để mua, bán ma túy.

Ngoài sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại, các đối tượng này còn trang bị cả vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện.

Sau hơn 4 tháng đeo bám, ngày 30/8, các trinh sát ập vào căn hộ ở tầng 21 chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) và một căn hộ ở quận Thủ Đức bắt quả tang Nguyễn Hoài Phong, Lê Đức Minh Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Lệ. Tang vật thu giữ gồm 8,3kg ma túy, một khẩu súng ngắn đã lên nòng cùng 16 viên đạn. Ngay sau đó, công an bắt giữ Hoàng Công Thịnh và Nguyễn Duy Tiên cùng số lượng lớn ma túy.

Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí nóng từ Campuchia về TPHCM - 3
Tang vật vụ án

Trong khi lấy lời khai các đối tượng vừa bị bắt, Ban chuyên án nhận được thông tin sáng ngày 2/9, đối tượng người Campuchia sẽ tuồn ma túy qua đường mòn dân sinh ở gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao cho Ngô Thế Bảo Ngọc vận chuyển về TPHCM.

Ngay lập tức, Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát có mặt tại cửa khẩu để theo dõi tình hình, một mũi trinh sát khác chốt chặn tất cả các tuyến đường mà đối tượng có thể di chuyển vào TPHCM. Đến 13h00 cùng ngày, trinh sát phát hiện Ngọc đi xe máy rời khỏi căn hộ ở quận 8 đi thẳng về cửa khẩu Mộc Bài nên đeo bám.

Nhận được “hàng” từ người đàn ông tại cửa khẩu, Ngọc di chuyển về đến địa chỉ 875 quốc lộ 22 (ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) thì các chiến sĩ phòng chống ma túy ập đến khống chế, bắt giữ cùng chiếc valy có chứa 10,5985kg ma túy tổng hợp, 3,487kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, công an thu giữ thêm một khẩu súng, 5 viên đạn cùng một lượng lớn ma túy. 

Hoàng Thuận