1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây cát tặc trên sông Đồng Nai

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, hoạt động tinh vi, ẩn mình dưới vỏ bọc công ty xây dựng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Ngày 14/1, thông tin từ Công an TPHCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Như Ngọc (44 tuổi, ngụ Đồng Nai), Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Triệt phá đường dây cát tặc trên sông Đồng Nai - 1

Từ trái sang phải, Cảnh, Quyền, Dương và Ngọc tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, nhóm này đã hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai, thuộc địa phận phường Long Bình, TP Thủ Đức, đoạn giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Trong đó, nhà chức trách xác định Lê Thị Như Ngọc là đối tượng cầm đầu.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, triệt phá.

Khuya 5/12/2023, tổ công tác phát hiện nhóm của Ngọc khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và vận chuyển cát về phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của nhóm người này tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai, công an thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, tài liệu liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép.

Tại trụ sở công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo công an, đường dây này được Ngọc tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan chức năng.

Triệt phá đường dây cát tặc trên sông Đồng Nai - 2

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Như Ngọc (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ ngày 8/3/2022 đến ngày 4/12/2023, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức). Ngọc nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép, tuy nhiên toàn bộ hoạt động của công ty này do bà ta điều hành.

Ngọc thuê Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh khai thác cát trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát. Sau khi khai thác, số cát trên được nhóm người này vận chuyển về bãi tập kết số 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức để sàng lọc tạp chất.

Sau đó, nhóm này tiếp tục vận chuyển số cát trên sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn (tỉnh Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.