1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá đường dây cá độ qua mạng, tạm giữ 45 người

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an quận 4 triệt phá thành công 1 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hiện Công an đang tạm giữ 45 người có liên quan.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao các đối tượng cùng tang vật có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng mà đơn vị này vừa triệt phá cho Công an quận 4 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Trước đó, tối 15/10, Đội 5 phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận 4 bất ngờ ập vào quán cà phê 210-211 Tôn Thất Thuyết (phường 3, quận 4), bắt quả tang 45 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet các trận đấu giữa Manchester City – Eventon, trận West Bromwich – Hull City, trận Stoke City – Sunderlean….

1-1476788921585
Các đối tượng có vai trò tổ chức trong đường dây cá độ bị tạm giữ
Các đối tượng có vai trò tổ chức trong đường dây cá độ bị tạm giữ

Tại hiện trường, Công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 110 triệu đồng, 28 xe máy, 37 điện thoại di động và nhiều tivi, laptop, trang thiết bị phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng khai nhận, tụ điểm cá độ trên do Nguyễn Thương Hân (31 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lưu Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ quận 4) đứng ra tổ chức từ đầu năm đến nay.

2 đối tượng Hân và Tâm mượn quán cà phê của Nguyễn Thành Sơn (37 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động cá độ và trả cho Sơn 500 ngàn đồng/tháng, ngoài ra Sơn còn hưởng lợi từ việc bán cà phê, nước cho các con bạc đến đây cá độ.

Đối tượng Nguyễn Thương Hân khai nhận, lấy mạng cá độ của một đối tượng tên Giang (chưa rõ lai lịch) với 1.000 điểm, tương ứng 30 triệu đồng để tổ chức cho con bạc cá cược.

Để đối phó với công an, đối tượng Hân không trực tiếp ghi sổ và ghi phơi mà nhớ mặt từng con bạc và tỷ lệ để nhập lên mạng.

Hân thuê đối tượng Phạm Quốc Trường (32 tuổi, ngụ quận 4) phụ giúp trong việc nhận tiền đặt cược từ con bạc.

Riêng đối tượng Lưu Thành Tâm cũng lấy mạng cá cược từ đối tượng tên Tý (chưa rõ lai lịch) với 1.500 điểm, tương ứng 30 triệu đồng để tổ chức cho con bạc cá cược tại quán cà phê. Tâm thuê đối tượng Trần Thiên (29 tuổi, ngụ quận 4) phụ giúp trong việc nhận tiền cá cược và nhớ mặt từng con bạc.

Lúc 22h 20 tối 15/10, Hân và Tâm tổ chức cho các con bạc cá độ các trận đấu giữa Manchester City – Eventon, trận West Bromwich – Hull City, trận Stoke City – Sunderlean….thì bị các trinh sát Đội 5 phòng PC45 cùng Công an quận 4 ập vào bắt quả tang.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Triệt phá đường dây cá độ qua mạng, tạm giữ 45 người - 3