1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá băng cướp giật ẩn náu trong khách sạn

(Dân trí) - 4 đối tượng thuê khách sạn để ẩn náu và chờ cơ hội đi cướp giật, trộm cắp. Số tiền sau khi cướp giật được, các đối tượng đều “nướng” vào ma túy.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một băng nhóm cướp giật tài sản của người đi đường. Bước đầu công an đã tạm giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiền (20 tuổi), Nguyễn Văn Y (17 tuổi), Nguyễn Tấn Nghĩa (22 tuổi, tất cả đều ngụ quận Bình Thạnh), Trần Trung Hiếu (22 tuổi) và Trần Quốc Mạnh (31 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cướp giật, trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, trên địa bàn quận Bình Thạnh nổi lên một số vụ cướp giật đường phố với tính chất manh động do một nhóm thanh niên trẻ tuổi thực hiện.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Ban chỉ huy công an quận Bình Thạnh đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Sau hơn 1 tháng truy xét, đeo bám, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh đã phá thành công băng nhóm này, bắt giữ 5 đối tượng nói trên.

Theo điều tra, băng nhóm này thuê khách sạn trên địa bàn để trú ngụ và chờ cơ hội đi gây án. Tài sản trộm, cướp được chúng mang bán cho Mạnh để lấy tiền mua ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ hàng chục túi xách và nhiều tang vật có liên quan.

Bộ dụng cụ phá khóa của các đối tượng
Bộ dụng cụ phá khóa của các đối tượng

Tại Cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận đã gây án trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thủ Đức và quận 2 với hàng chục vụ.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo