1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cao Bằng:

Trao trả Trung Quốc nhóm công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Văn Yên

(Dân trí) - Lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành trao trả 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép Vào Việt Nam.

Ngày 3/11, tại Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành trao trả 4 công dân Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau khi đã cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

Trao trả Trung Quốc nhóm công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - 1

4 công dân Trung Quốc được trao trả cho nước bạn vào ngày 3/11 (Ảnh: Lê Nam).

Trước đó, vào ngày 10/10, tại khu vực xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, 4 người Trung Quốc trú tại huyện An Khê và TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến; Tây An, Thiểm Tây - Trung Quốc đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh.

Những công dân này khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là tìm kiếm việc làm.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, và xử lý vi phạm hành chính đối với 4 người Trung Quốc về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định".